Người dân Vũ Hán lại được đề nghị ở nhà, không phải vì COVID-19

Người dân Vũ Hán (Trung Quốc) một lần nữa nhận đề nghị ở trong nhà và hạn chế ra ngoài, nhưng lần này không phải vì dịch COVID-19 mà do mưa lũ nghiêm trọng tại đây.

Chú thích ảnh
Ngập lụt tại Vũ Hán ngày 6/7. Ảnh: Getty Images

Tờ Guardian (Anh) cho biết mưa lớn kéo dài là thảm họa mới nhất ập đến Trung Quốc, nơi đang hồi phục sau thời gian chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Từ 5/7 đến sáng 6/7, lượng mưa tại Vũ Hán được ghi nhận ở mức 426mm. Giới chức địa phương nâng cảnh báo khẩn cấp lên mức độ 2, dự đoán thời tiết nghiêm trọng trong những ngày tới.

Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với thêm ngập lụt sau nhiều tuần mưa lớn ghi nhận mức kỷ lục, kéo theo sạt lở tại nhiều tỉnh thành, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 20 triệu người dân.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc còn cảnh báo về mưa lớn trong 31 ngày liên tiếp. Tờ Nhân dân Nhật báo đăng trên Weibo: “Đây là điều hiếm thấy trong những năm gần đây”.

Xem video cảnh ngập lụt tại một số tỉnh thành ở Trung Quốc trong thời gian qua (nguồn: Guardian):

Theo Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, trên 121 người đã tử vong hoặc mất tích trong khi 875.000 người phải sơ tán.

Ngày 29/6, sau nhiều tuần mưa lớn và ngập lụt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước công chúng đầu tiên về khủng hoảng này và kêu gọi “ưu tiên hàng đầu là người dân trong cuộc chiến chống ngập lụt”.

Các chuyên gia cũng cảnh báo phải theo dõi tình trạng đập trên các con sông dọc miền nam và tây nam Trung Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc phòng ngừa sự lây lan của bệnh dịch hạch
Trung Quốc phòng ngừa sự lây lan của bệnh dịch hạch

Chính quyền thành phố Bayannur thuộc khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của bệnh dịch hạch, sau khi một người chăn nuôi gia súc ở đây được xác nhận mắc căn bệnh này vào cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN