Người dân Trung Quốc nô nức đi nghỉ dịp Tuần lễ Vàng

Tuần lễ Vàng Quốc khánh Trung Quốc năm nay đánh dấu kỳ nghỉ lễ đầu tiên của người dân nước này sau 9 tháng chống đỡ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với tâm lý đè nén, lo sợ dịch bệnh lây lan.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/10, hàng trăm triệu người dân nước này đã đổ xô tới các sân bay và nhà ga háo hức tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên trong năm. 

Theo ước tính của Ctrip, trong kỳ nghỉ lễ này, người dân Trung Quốc sẽ thực hiện hơn 600 triệu chuyến du lịch, giảm 20% so với năm ngoái, tuy nhiên lưu lượng khách đi du lịch trong dịp này vẫn khiến ngành đường sắt của nước này bổ sung thêm 1.000 tàu chuyến tàu mỗi ngày.

Ctrip ước tính sẽ có hơn 108 triệu lượt hành khách sử dụng tàu để đi lại trong dịp nghỉ lễ 8 ngày này, tương đương 13,5 triệu lượt/ngày. 

Tại sân bay ở thủ đô Bắc Kinh, hình ảnh trống không hồi tháng 2 đã không còn nữa, mà thay vào đó là hàng dài người lớn, trẻ em xếp hàng làm thủ tục tại quầy vé. Cuộc sống của người dân thủ đô đang dần trở lại bình thường sau quang cảnh vắng vẻ hồi tháng 1, tháng 2 và làn sóng dịch bệnh thứ 2 hồi tháng 6 ở nước này. 

Chia sẻ sự háo hức của mình, anh Niu Honglin từ Thượng Hải, cho biết bình thường cả gia đình sẽ đi du lịch nước ngoài trong dịp lễ này, nhưng năm nay gia đình chỉ đi du lịch nội địa. Điều này đã khiến hoạt động du lịch nội địa quá tải trong dịp lễ. Anh Niu cho biết con gái anh đã phải xếp hàng gần 3 giờ để tới lượt chơi trong công viên Disneyland.  

Việc nối lại các chuyến bay nội địa, cùng với hoạt động kinh doanh khôi phục, kinh tế Trung Quốc bắt đầu ghi nhận dấu hiệu khởi sắc khi doanh số các ngành bán lẻ của Trung Quốc đã lần đầu tiên khôi phục tăng trưởng trong tháng 8 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trung Quốc kỳ vọng dịp nghỉ lễ này sẽ phần nào phục hồi "ngành công nghiệp không khói".

Lan Phương (TTXVN)
Hàng nghìn người Trung Quốc nhiễm bệnh do vi khuẩn rò rỉ từ nhà máy dược
Hàng nghìn người Trung Quốc nhiễm bệnh do vi khuẩn rò rỉ từ nhà máy dược

Hàng nghìn người dân tại Tây Bắc Trung Quốc đã dương tính với loại bệnh liên quan đến vi khuẩn rò rỉ từ nhà máy của một công ty dược năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN