Người dân tại các thị trấn Syria bị bao vây bắt đầu sơ tán

Tiến trình sơ tán người dân Syria tại các thị trấn bị bao vây vẫn tiếp tục theo thỏa thuận giữa Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy hồi tháng trước. Ngày 14/4, hàng trăm người Syria tại 4 thị trấn đã bắt đầu dời đi.

Theo hãng tin AFP, hàng trăm người dân và các tay súng đã rời khỏi 4 thị trấn Fuaa, Kafraya, Madaya và Zabadani. Fuaa và Kafraya là 2 thị trấn do quân chính phủ kiểm soát tại tỉnh Idlib. Trong khi đó, Madaya và Zabadani là 2 thị trấn do phiến quân chiếm đóng thuộc tỉnh Damascus.

AFP dẫn nguồn tin địa phương cho hay ít nhất 80 xe buýt từ Fuaa và Kafraya đã tới điểm kiểm soát ở Rashidin, phía Tây Aleppo. Đa số những người đi di tản lần này là phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi. Dự kiến, có khoảng 5.000 người tại hai thị trấn trên sẽ đi di tản. Trong khi đó, chiến dịch sơ tán tại Zabadani và Madaya cũng đã bắt đầu. Dự kiến, khoảng 60 xe buýt chở theo 2.300 người sẽ rời khỏi hai tỉnh này, hướng đến các khu vực lân cận do lực lượng nổi dậy tại tỉnh Idlib kiểm soát.

Trước đó, ngày 13/4, phe nổi dậy tại tỉnh Idlib đã thả tự do 12 tù nhân gồm 8 phụ nữ và 4 trẻ em, đồng thời trao trả 8 binh sĩ quân đội chính phủ. Trong khi đó, các tay súng ủng hộ chính phủ tại  Kafraya và Foa cũng đã thả tự do 19 tay súng. Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Arab Syria đã giám sát tiến trình trao đổi này.

Chiến dịch sơ tán trên là một phần của thỏa thuận đạt được hồi tháng trước do chính phủ hai nước Qatar và Iran làm trung gian. Theo thỏa thuận này, hơn 30.000 người sẽ được đưa ra khỏi 4 thị trấn bị bao vây trên.


Toàn bộ 16.000 người dân ở Fuaa và Kafraya sẽ rời đi và được đưa tới Aleppo, tỉnh ven biển Latakia hoặc Damascus hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ. Trong khi đó, người dân tại Madaya và Zabadani có thể lựa chọn ở lại, những người rời đi sẽ được đưa tới khu vực của phe đối lập tại Idlib.

TTXVN/Tin Tức
Nga tố Mỹ 'ngụy tạo' bằng chứng để che đậy hành động gây hấn ở Syria
Nga tố Mỹ 'ngụy tạo' bằng chứng để che đậy hành động gây hấn ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 cho biết Mỹ đã lợi dụng vụ tấn công hóa học hôm 4/4 ở tỉnh Idlib của Syria như một cái cớ để triển khai vụ tấn công vào căn cứ không quân của Syria vào tối 6/4, song Washington không thể đưa ra bằng chứng về vụ tấn công hóa học này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN