Người đàn ông nhận mũi vaccine Pfizer đầu tiên trên thế giới đã qua đời, không vì COVID-19

Cụ ông 81 tuổi ở Anh, người làm nên lịch sử khi trở thành người đàn ông đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 trên thế giới, đã qua đời nhưng vì căn bệnh không liên quan COVID-19.

Chú thích ảnh
Y tá tiêm vaccine cho cụ William Shakespeare. Ảnh: PA

Theo truyền thông Anh, ông William Shakespeare đã được tiêm vaccine COVID-19 vào ngày 8/12/2020 tại bệnh viện Đại học Coventry và Warwickshire.

Ông được tiêm liều vaccine Pfizer đầu tiên tại cùng bệnh viện và ngay sau cụ bà 91 tuổi Margaret Keenan, người phụ nữ đầu tiên được tiêm vaccine trên thế giới.

Bạn bè của ông cho biết ông đã qua đời ngày 20/5 và khi còn sống, ông Bill (tên thân mật) luôn coi món quà tốt nhất là đã được tiêm vaccine COVID-19. Ông qua đời sau một thời gian mắc các bệnh không liên quan tới COVID-19, tại chính bệnh viện ông đã tiêm vaccine.

Tổ chức Lao động West Midlands bày tỏ chia buồn với gia đình ông và nhắc lại trên Twitter: “Ông Bill đã xuất hiện trên báo chí toàn cầu khi là người đàn ông đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Vì sao Mỹ, EU tiêm vaccine COVID-19 nhanh, còn châu Á tụt lại phía sau?
Vì sao Mỹ, EU tiêm vaccine COVID-19 nhanh, còn châu Á tụt lại phía sau?

Trong bối cảnh đại dịch diễn biến khó lường, các khu vực như Mỹ, châu Âu đã mua đủ vaccine COVID-19 và đạt nhiều tiến triển trong tiêm chủng đại trà, còn các nước ở châu Á vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vaccine và tiêm chủng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN