Người dân nghe thấy gì khi gọi tới số điện thoại cựu Tổng thống Obama công khai

Trong tuần qua, cựu Tổng thống Barack Obam đã chia sẻ công khai số điện thoại của ông với dòng nội dung: “Hãy nhắn cho tôi”.

Chú thích ảnh
Bài đăng chia sẻ số điện thoại trên Twitter của cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Dailymail

Theo hãng CNN, Ngày Bầu cử đang tới gần và một bộ phận người dân đã bỏ phiếu sớm tại một vài bang trên khắp nước Mỹ.

Với ước tính một lượng cử tri kỷ lục bỏ phiếu qua thư vì đại dịch COVID-19, Tổng thống Obama muốn biết cử tri có kế hoạch bỏ phiếu như thế nào trong năm nay.

“Hãy thử làm một điều gì mới mẻ. Nếu như bạn đang ở Mỹ, hãy gửi tin nhắn tới số 773-365-9687. Tôi muốn nghe các bạn đang làm như thế nào, suy nghĩ của các bạn và kế hoạch bỏ phiếu của bạn trong năm nay. Tôi cũng sẽ giữ liên lạc để chia sẻ suy nghĩ của mình’, cựu Tổng thống đăng tải dòng trạng thái trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Đi kèm dòng trạng thái là bức ảnh chụp ông cùng vợ Michelle Obama đang nhìn điện thoại.

Cựu Tổng thống không phải là người duy nhất trong gia đình tìm cách giữ mối liên hệ với cử tri.
Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama khuyến khích thêm nhiều cử tri đăng ký trước Ngày Bầu cử thông qua tổ chức When We All Vote mà bà đồng chủ tịch.

Chiếc vòng cổ bà đeo khi phát biểu tại Đại hội Quốc gia của đảng Dân chủ có dòng chữ “V-O-T-E” (Bỏ phiếu) cũng thu hút được sự chú ý của dư luận.

Theo giới truyền thông, mặc dù cựu Tổng thống Obama công khai số điện thoại song có thể số này không phải số điện thoại cá nhân của ông.

Nếu như gọi tới số máy này, sau ba lần đổ chuông, người nghe sẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc của cựu Tổng thống Obama: “Xin chào, Barack Obama nghe. Hãy gửi tin nhắn cho tôi và tôi sẽ trả lời bạn. Rất mong tin nhắn của bạn”.

Khi người dân nhắn tới số điện thoại tương tự, họ sẽ nhận được tin nhắn trả lời ngay lập tức. “Là tôi Barack đây. Hãy ấn vào link đăng nhập để tôi có thể trả lời trực tiếp bạn. Tôi có thể không nhắn được hết, nhưng tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ và muốn nghe suy nghĩ của các bạn. Hãy làm điều đó nào”.

Nhấp vào liên kết, đường dẫn sẽ đưa bạn đến trang website Community.com - một nền tảng cho phép "liên lạc trực tiếp và ngay lập tức quy mô lớn thông qua tin nhắn văn bản".

Để đăng ký, người sử dụng phải nhập tên, giới tính, ngày sinh và thành phố sinh sống của mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump dẫn trước ông Biden 6 điểm ở Iowa
Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump dẫn trước ông Biden 6 điểm ở Iowa

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 24/9, theo một cuộc thăm dò dư luận mới của Đại học Monmouth cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng vị trí dẫn đầu của mình so với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden ở Iowa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN