Người dân Crưm lên tiếng về khủng hoảng

Thủ phủ Simferopol - bán đảo Crưm (Crimea), ở phía đông nam Ukraine, đã trở thành tâm điểm mới trong cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này sau khi Tổng thống Nga Putin được phép sử dụng quân đội để ổn định tình hình khu vực.

Hiện nay tình hình ở Simferopol khá yên tĩnh. Một số cửa hàng trong khu vực trung tâm thành phố vẫn còn đóng cửa và trong ngày 2/3 vừa qua, hàng chục người biểu tình đứng bảo vệ bức tượng Lenin, một số vẫy lá cờ của Nga ở trung tâm của thành phố.

Crưm sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu về quyền tự trị mạnh mẽ hơn vào ngày 30/3 tới (Dự kiến ban đầu là ngày 25/5, trùng với ngày bầu cử tổng thống mới ở Ukraine).

Phóng viên hãng tin Al Jazeera đã có cuộc phỏng vấn một số người dân Crưm về cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên bán đảo này liên quan đến các hoạt động quân sự của Nga, cuộc trưng cầu sắp tới về quyền độc lập của Crưm.

Aleksey Zhikov, 29 tuổi:


Aleksey Zhikov.


Bạn nghĩ sao về sự hiện diện quân sự của Nga tại đây?

"Tôi nghĩ rằng điều này có mặt tích cực của nó, bởi vì sự hiện diện của Nga trên bán đảo Crưm giúp củng cố tâm lý cho người dân nơi đây. Đa số người dân nói tiếng Nga, một phần trong số đó có quốc tịch Nga... Họ đều có tinh thần yêu nước Nga và cảm xúc dâng trào khi thấy những người Nga ở đây”.

Crưm có nên độc lập?


"Tôi muốn cuộc trưng cầu được tổ chức để chúng tôi có thể nhận được sự đồng tình của đa số dân chúng".

Nếu trưng cầu dân ý diễn ra, bạn sẽ bỏ phiếu thế nào?

"Tôi vẫn chưa quyết định. Tôi có thái độ tích cực đối với cả Ukraine và Nga ... Việc lật đổ Tổng thống Yanukovich cũng như những người đang nắm quyền ở Kiev hiện nay là bất hợp pháp. Tôi muốn Ukraine có một nhà lãnh đạo chính trị khác và hệ thống chính trị khác hoàn toàn... không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc và cực đoan, như những người có mặt ở Maidan".

Bạn nghĩ ai sẽ phải chịu trách nhiệm về bạo lực trong các cuộc biểu tình ở Kiev?

"Những người phải chịu trách nhiệm là lực lượng đối lập chống chính phủ, chính phủ và các nước phương Tây kích động cái gọi là ‘xây dựng nền dân chủ’”.

Tại sao Nga, một quốc gia nước ngoài, lại gửi quân tới Crưm?


"Tôi nghĩ rằng Nga có mặt ở đây bởi vì ngay lúc này chủ nghĩa cực đoan đang bùng phát trên cả nước Ukraine".

Valentina Zhuravleva, 61 tuổi, đã về hưu

Valentina Zhuravleva.


Theo bà, liệu cuộc khủng hoảng có leo thang thành chiến tranh không?

"Tôi không nghĩ rằng sẽ xảy ra chiến tranh bởi vì rất nhiều người dân nơi đây đang hình thành các nhóm tự vệ. Họ có thể chống lại Kiev, nhưng họ sẽ không để bất kỳ một cuộc chiến nào nổ ra”.

Crưm có nên độc lập?

"Tôi cho rằng một Crưm độc lập sẽ không thể tồn tại. Nó nên trở thành một phần của một số thực thể khác lớn hơn, có thể là Ukraine hay Nga".

Olga Nosovskaya

Olga Nosovskaya


Bạn nghĩ sao về sự hiện diện của quân đội Nga tại Crưm?

"Theo tôi, điều này là tích cực, bởi vì khi có nhiều người ở đây, đó là lý do tại sau mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và được bảo vệ. Mọi người đều không cảm thấy sợ hãi, tất cả đều rất bình tĩnh. Đây là ý kiến của nhiều người, không phải của riêng tôi”.

Bạn ủng hộ bên nào?

"Tôi sinh ra tại Liên bang Xô Viết và không gì có thể thay đổi thực tế đó. Hộ chiếu của tôi là Ukraine nhưng tôi nói tiếng Nga và tôi coi bản thân mình là người Nga. Miễn là không có hành động khiêu khích từ phía ai đó, ví dụ từ Kiev hiện nay chẳng hạn, mọi thứ sẽ ổn và bình thường".

Svetlana Tarasenko, 50 tuổi, giáo viên tiếng Anh


Svetlana Tarasenko.


Bà nghĩ sao về sự hiện diện của quân đội Nga ở Crưm?

"Tôi nghĩ rằng đó là điều rất tốt cho những người Nga sống ở đây".

Còn những người tự coi mình là người Ukraine?


"Ở đây chủ yếu là người Nga. Người Ukraine khi đến đây, họ cũng nhanh chóng trở thành người Nga. Vì vậy rất khó khăn để xác định xem những người đang đi bộ trên đường phố kia là người Nga hay Ukraine”.

Bà cho rằng mình là người Nga hay Ukraine?


"Về mặt tinh thần, tôi là người Nga bởi vì văn hóa Nga là nền văn hóa của tôi... đó là nền tảng của tôi... Hộ chiếu của tôi là người Ukraine, nhưng tình cảm của tôi là người Nga".

Ông Oleg Gorneychuck, 59 tuổi


Oleg Gorneychuk.


Ông nghĩ sao về những căng thẳng giữa Nga và Ukraine hiện nay?


“Hầu hết dân số ở đây là người Nga. Chúng tôi cũng không chống lại Ukraine. Bố tôi là người Ukraine, mẹ tôi là người Nga. Tôi sinh ra ở Nga và sống ở Ukraine. Ở đâu cũng rất tốt, tôi không có vấn đề gì về người Nga hay Ukraine, nhưng tôi chống lại bạo lực”.

Về tổng thống bị lật đổ Yanukovich?


“Luật pháp là công bằng với tất cả mọi người và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã tới rất nhiều nước châu Âu và thấy rằng người châu Âu rất tôn trọng pháp luật của họ. Và nếu chúng ta đã lựa chọn vị tổng thống này thông qua bầu cử, hãy để ông phục vụ hết nhiệm kỳ của mình”.


CT
(Theo Aljazeera)

Hạ viện Nga: Chưa cần thiết điều quân tới Ukraine
Hạ viện Nga: Chưa cần thiết điều quân tới Ukraine

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Sergei Naryshkin tuyên bố không cần thiết phải điều các lực lượng vũ trang của Nga vào Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN