Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ vô hiệu hóa lựu đạn hơi cay

Sau gần 3 tuần đụng độ ác liệt với cảnh sát chống bạo động, người biểu tình tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nghĩ ra những biện pháp để đối phó với vũ khí của nhà chức trách, trong đó có lựu đạn hơi cay.

Trên một con phố tại Istanbul, cảnh sát liên tiếp quăng lựu đạn hơi cay nhằm buộc người biểu tình đang cố thủ phải đầu hàng. Để đối phó, người biểu tình "cứng đầu" phân công nhau nhặt lựu đạn thả vào các bình nước lạnh. Nước và đá lạnh sẽ vô hiệu hóa lựu đạn ngay lập tức.

Lựu đạn hơi cay, thường được cảnh sát sử dụng để trấn áp người biểu tình, bên trong chứa khí gas CS và trộn với một hợp chất pháo hoa để tạo ra làn khói chứa đầy các khí CS. Nếu hít phải loại khí này sẽ làm cho mắt rất cay và rát.


Xem video dưới:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cuộc khủng hoảng tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bùng phát khi đám đông biểu tình tổ chức cắm trại để phản đối việc chính quyền chặt bỏ 600 cây xanh ở công viên Gezi nhằm phục vụ cho một dự án xây dựng trung tâm thương mại.

 

Sau khi cảnh sát mạnh tay trấn áp cuộc biểu tình này vào ngày 31/5, bất ổn đã nhanh chóng leo thang và trở thành các cuộc tuần hành phản đối Thủ tướng Erdogan. Theo Hiệp hội Y tế Thổ Nhĩ Kỳ (TBB), tính đến nay đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 7.500 người khác bị thương.

 

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 17/6 đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng các quyền tự do dân chủ và cho rằng hành động trấn áp của cảnh sát đối với lực lượng nổi dậy "là quá thô bạo".


Hoàng Trang (theo AFP, Youtube)

Thổ Nhĩ Kỳ 'quét sạch' người biểu tình trong vài phút
Thổ Nhĩ Kỳ 'quét sạch' người biểu tình trong vài phút

Ngày 15/6, cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã ập vào công viên Gezi ở Istanbul để giải tán người biểu tình, vài giờ sau khi Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cảnh báo cần chấm dứt việc chiếm đóng công viên này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN