Ngoại trưởng Ukraine nói về ‘thỏa thuận ngầm’ Mỹ - Nga tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska

Theo Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, ‘Tinh thần Anchorage’ đã chết và Liên bang Nga cần đối mặt với thực tế trong đàm phán hòa bình.

Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP/TTXVN

Đề cập tới luận điểm của Moskva về thỏa thuận được cho là đã đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào tháng 8/2025 ở Anchorage (Alaska), Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng: “Thực tế đã làm rõ một điều: nếu ‘Tinh thần Anchorage’ từng tồn tại thì giờ đây nó chắc chắn đã chết”.

Ông Sybiha nói: “Đối với Liên bang Nga, bài học từ Anchorage là bất kỳ kế hoạch hòa bình nào được xây dựng mà không có sự tham gia của Ukraine đều sẽ chỉ trở thành một ảo tưởng và tan biến”.

Theo quan chức ngoại giao hàng đầu của Ukraine, Moskva nên ngừng "tin vào ảo tưởng" và ngồi lại để đàm phán nghiêm túc, nếu không sẽ phải đối mặt với tình thế xấu đi trong cuộc chiến.

Báo The Kyiv Independent dẫn một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận tại Alaska cho biết cái gọi là “thỏa thuận ngầm tại Alaska” được cho là liên quan đến đề nghị của Moskva yêu cầu Washington gây sức ép buộc Ukraine rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass.

Yêu cầu này đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine phải từ bỏ những khu vực mà họ hiện vẫn đang kiểm soát là điều Kiev hoàn toàn không thể chấp nhận.

Theo báo The Kyiv Independent, những phát biểu nêu trên của ông Sybiha được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 25/6 khẳng định rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết tại Anchorage

Ông Rubio nói: “Đã có một đề xuất tại Alaska, nhưng không có thỏa thuận nào tại Alaska. Nếu đã có thỏa thuận thì cuộc chiến đã kết thúc rồi”.

Sau đó một ngày, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng những phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong đó phủ nhận việc Moskva và Washington đã đạt được một thỏa thuận về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào năm ngoái, là “thiếu tinh tế”.

Trong một tuyên bố bằng văn bản của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhằm trả lời câu hỏi của báo chí, ông Lavrov đã trình bày chi tiết các cuộc thảo luận diễn ra trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Anchorage, bang Alaska, vào tháng 8 năm ngoái.

Ông Lavrov cho biết vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đến Moskva mang theo các đề xuất của Tổng thống Trump, và ông Putin cam kết sẽ đưa ra phản hồi đối với những đề xuất này trong cuộc gặp tại Alaska.

Theo ông, các đề xuất sau đó đã được hai bên thảo luận từng điểm một trong hội nghị thượng đỉnh. Sau mỗi nội dung, ông Putin đều hỏi ông Witkoff - trước sự chứng kiến của ông Trump và ông Rubio - rằng liệu ông có diễn đạt chính xác những ý tưởng mà phía Mỹ đã trình bày tại Moskva vài ngày trước đó hay không.

Ông Lavrov cho biết thêm rằng ông Witkoff đều trả lời khẳng định đối với từng câu hỏi này. Từ đó, Ngoại trưởng Liên bang Nga đặt câu hỏi về phát biểu của ông Rubio khi cho rằng tại hội nghị thượng đỉnh Alaska chỉ có các đề xuất được đưa ra.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài thông tin trái ngược của Washington và Moskva về ‘Tinh thần Anchorage’, gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng nghiêng về Ukraine.

Vào ngày 25/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Washington lần đầu tiên đã chấp thuận một văn bản khẳng định Mỹ không còn là bên trung gian trung lập trong cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine, mà trở thành đối tác của Kiev.

Theo kênh Telegram Clash Report, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo với các phóng viên tại Washington.

Ông chủ Điện Elysee cho biết văn bản mới của Mỹ, được thống nhất với các đồng minh châu Âu, thể hiện cam kết của Washington trong việc hỗ trợ Ukraine.

Ông Macron mô tả sự thay đổi này là mang tính lịch sử và nói: “Lần đầu tiên, Mỹ đã phê chuẩn một văn bản tuyên bố rằng họ không còn là một bên trung gian trung lập, mà đứng cùng chúng tôi trong việc ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự, hỗ trợ năng lượng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga”.

Chú thích ảnh
Theo kênh Telegram Clash Report ngày 25/6/2026, trong cuộc họp báo với các phóng viên tại Washington, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Mỹ đã chính thức từ bỏ vai trò là một “bên trung gian trung lập” trong cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine, đồng thời xác định mình là đối tác của Kiev, cam kết ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cảnh báo rằng Ukraine chỉ còn là một “cuộc chiến trong hàng chờ” đối với người Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, khi Iran trở thành ưu tiên số một của Washington, Kiev đã tụt xuống đáng kể trong danh sách ưu tiên của Mỹ.

Kể từ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi đáng kể lập trường đối với Ukraine sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Pháp, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí gia tăng sức ép đối với Moskva.

Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky – người mà trước đây ông từng nói là không có đủ “quân bài” để giành chiến thắng – hiện đang thể hiện tốt trong cuộc chiến chống lại các lực lượng của Liên bang Nga.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, theo hãng tin AFP, Tổng thống Trump đã nói rằng: “Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) - người mà trước đây lãnh đạo Mỹ từng nói là không có đủ “quân bài” để giành chiến thắng - hiện đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy vẫn đang đứng vững. Rất nhiều người đang thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm khá tốt”.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nói thêm: “Phải thừa nhận rằng ông ấy rất dũng cảm. Ông ấy có trang bị rất tốt, nhưng ông ấy cũng có những con người tuyệt vời, những chiến binh thực thụ”.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự quan tâm trở lại đối với việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Liên bang Nga, một động thái đã được nhiều đồng minh châu Âu hoan nghênh.

Trước Hội nghị G7, Washington từng áp đặt rồi sau đó gia hạn một lệnh miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu mỏ của Liên bang Nga đã ở trên biển, điều khiến các đồng minh châu Âu lo ngại.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Putin tiết lộ đề xuất mới về xung đột Ukraine và cái giá Kiev phải trả do tấn công Kursk
Tổng thống Putin tiết lộ đề xuất mới về xung đột Ukraine và cái giá Kiev phải trả do tấn công Kursk

Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, các cuộc tiếp xúc liên quan đến đàm phán về Ukraine vẫn đang được tiến hành, bao gồm những đề xuất mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN