Ngoại trưởng Ukraine: Nguy cơ chiến tranh với Nga đang tăng

Ngày 23/3, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya cho biết nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa nước này với Nga đang ngày một gia tăng.

Phát biểu trên chương trình trò truyện chính trị "This Week" của kênh truyền hình Mỹ ABC, Ngoại trưởng Deshchytsya nói: "Chúng (các nguy cơ chiến tranh) đang gia tăng... Chúng tôi không biết (Tổng thống Nga) Putin đang nghĩ gì và quyết định của ông ta sẽ thế nào. Vì thế tình hình đang trở nên dễ bùng nổ hơn so với một tuần trước. Vấn đề là người Nga, đặc biệt là chính quyền Putin và bản thân ông ta không đối thoại với phần còn lại của thế giới, ông ta không muốn lắng nghe thế giới, ông ta không muốn phản hồi trong các cuộc tranh luận (của thế giới), của Ukraine cũng như cuộc tranh luận nhằm xoa dịu tình hình".

Bình luận của Ngoại trưởng Ukraine được phát sóng một ngày sau khi lực lượng ủng hộ Nga dùng xe bọc thép chở quân và lựu đạn choáng để xông vào căn cứ không quân Belbek gần thành phố Simferopol của bán đảo Crimea (Crưm).

Lính vũ trang gác bên ngoài một căn cứ hải quân ở Feodosia, Crimea hôm 23/3. Ảnh: Reuters


Cùng ngày, phát biểu sau chuyến thăm Ukraine, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể mở "hộp Pandora (nguồn gốc của mọi tai họa)" với nỗ lực vẽ lại các đường biên giới ở châu Âu.

Trong bài phỏng vấn với tờ "Welt am Sonntag" được đăng ngày 23/3, ông Steinmeier nói: "Chúng ta không thể bỏ qua thực tế là Nga, với hành động của họ ở Crimea, đang coi thường các nền tảng cốt yếu của trật tự hòa bình tại châu Âu. Tôi rất lo ngại rằng nỗ lực bất hợp pháp nhằm sửa đổi các đường biên giới đã được thừa nhận tại khu vực lân cận của chúng tôi ở châu Âu sẽ mở chiếc hộp Pandora, 25 năm sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc".

Theo Ngoại trưởng Steinmeier, ấn tượng của ông từ chuyến thăm Kiev và thành phố Donetsk, miền đông Ukraine hôm 22/3 là tình hình vô cùng bất ổn. Ông cũng cho rằng sứ mệnh giám sát theo dự kiến của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có thể giúp tránh leo thang căng thẳng Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức đồng thuận về sứ mệnh OSCE tại Ukraine

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin cho biết ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc điện đàm, qua đó bày tỏ sự hài lòng về việc đạt được thỏa thuận cử các quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đến Ukraine.

Cơ quan báo chí của chính quyền Putin cho biết: "Tình hình nảy sinh sau khi Crimea tái thống nhất với Liên bang Nga đã được thảo luận. Về cuộc khủng hoảng Ukraine, hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về thỏa thuận liên quan tới nhiệm vụ của một sứ mệnh giám sát của OSCE". Hôm 21/3, Nga cùng 56 thành viên khác của OSCE đã nhất trí cử một phái đoàn giám sát với thời hạn 6 tháng tới Ukraine, song cho biết phái đoàn này sẽ không có nhiệm vụ gì ở Crimea.

Cùng ngày, hãng Itar-Tass ngày cho biết những người tham gia "trưng cầu ý dân" tại thành phố Lugansk của Ukraine đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ tỉnh này sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu bắt đầu từ ngày 16/3 này được tổ chức như một cuộc thăm dò dư luận và sẽ tiếp tục thêm một tuần nữa.



T.N
(Theo AFP, Reuters)

Nga tuân thủ thỏa thuận tại biên giới Ukraine
Nga tuân thủ thỏa thuận tại biên giới Ukraine

Trước cáo buộc của phương Tây về việc Nga triển khai số lượng lớn binh sĩ ở biên giới Ukraine, Moskva khẳng định tuân thủ mọi thỏa thuận tại biên giới với Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN