Ngoại trưởng Nga, Nhật Bản thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida ngày 12/9 đã điện đàm về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi chính xác các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và tầm quan trọng của giải pháp chính trị - ngoại giao đối với tình hình hiện nay tại Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 9/9, Ngoại trưởng Nga cũng cho biết Moskva vô cùng quan ngại về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh những nghị quyết của HĐBA LHQ liên quan tới Triều Tiên phải được thực thi một cách nghiêm túc.

Cũng trong ngày 12/9, Ngoại trưởng Nga cũng đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, trong đó chỉ trích vụ thử hạt nhân gần đây của Triều Tiên. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã hối thúc Mỹ phải có trách nhiệm với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và đưa ra những giải pháp hiệu quả.

Hôm 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tái kêu gọi tăng cường áp lực đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân mới, đồng thời cho rằng Trung Quốc phải "có trách nhiệm" trong việc giải quyết vấn đề này.

Vụ thử hạt nhân ngày 9/9 vừa qua của Triều Tiên là vụ thử hạt nhân thứ 5 và được cho là lớn nhất của nước này từ trước đến nay. Bình Nhưỡng khẳng định đã làm chủ khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân, yêu cầu Washington công nhận Triều Tiên là “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)… đã ra tuyên bố lên án vụ thử hạt nhân này của Bình Nhưỡng. HĐBA LHQ khẳng định sẽ sớm đưa ra một nghị quyết nhằm đáp trả hành động này của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ điều máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên
Mỹ điều máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên

Vào ngày 13/9, máy bay ném bom Mỹ sẽ thực hiện một chuyến bay trên bầu trời Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN