Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để hội đàm về tình hình Ukraine, diễn ra tại Paris vào tối ngày 30/3.

Ngoại trưởng Mỹ đã rời Riyadh trong ngày 29/3, dự kiến sẽ bay về Washington sau trạm dừng chân để tiếp nhiên liệu cho máy bay ở Ireland. Song giữa chuyến bay ông Kerry đã quyết định sẽ đến Paris.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và đồng cấp người Mỹ John Kerry. Ảnh: AP


Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã thảo luận về vấn đề Ukraine và thời điểm tiến hành các cuộc liên lạc tiếp theo.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc điện đàm này nằm trong sáng kiến của Mỹ và diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama để thảo luận về một đề xuất ngoại giao của Washington liên quan tới vấn đề Ukraine.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng Liên minh châu Âu (EU) phải thành lập một liên minh năng lượng để củng cố an ninh năng lượng và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt chính của Nga. Khoảng 40% khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu đều đi qua Ukraine.


TN

Kiev đề nghị 'phiến quân' giúp bảo vệ Ukraine
Kiev đề nghị 'phiến quân' giúp bảo vệ Ukraine

Bộ trưởng Nội vụ nước này kêu gọi các thành viên của nhóm 'phiến quân' theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, lực lượng đã giúp lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, hạ vũ khí và tham gia vào lực lượng vũ trang đang rất hạn chế hiện nay của Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN