Ngoại trưởng Mỹ, Oman thảo luận về tình hình Yemen

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, tại Washington để thảo luận về tình hình Yemen và các vấn đề khu vực.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 18/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai quan chức này đã thảo luận về thỏa thuận gần đây giữa chính phủ và Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) của Yemen, vốn được Saudi Arabia tạo điều kiện thuận lợi.

Theo tuyên bố, hai bên đã nhất trí rằng chỉ có giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt cuộc xung đột, đảm bảo an ninh, hòa bình và thịnh vượng ở Yemen.

Hai nhà ngoại giao hàng đầu cũng bàn về tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh - liên minh chính trị và kinh tế gồm 6 nước ở Trung Đông - để thúc đẩy thịnh vượng, an ninh và ổn định trong khu vực.

Đầu tháng 11 này, chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với STC tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. STC là nhánh quan trọng trong liên minh Arab do Arab Saudi lãnh đạo để chống lại phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn.

Năm 1990, CHDC Yemen ở miền Nam và CH Yemen Arab ở miền Bắc đã hợp nhất thành lập CH Yemen. Tuy nhiên, các vùng ở miền Nam từ đó vẫn tìm cách tách ra độc lập. STC được thành lập năm 2017.

Kể từ tháng 8 vừa qua, thành phố Aden, nơi đặt các cơ quan đầu não của chính phủ, và nhiều vùng khác ở miền Nam liên tục phải hứng chịu các cuộc xung đột bạo lực giữa phe ly khai và lực lượng chính phủ.

Phương Hoa (TTXVN)
Video lô vũ khí Mỹ được chuyển tới Yemen bất chấp Quốc hội phản đối
Video lô vũ khí Mỹ được chuyển tới Yemen bất chấp Quốc hội phản đối

Đoạn video vừa được đăng tải trên kênh CNN cho thấy một lô vũ khí hạng nặng do Mỹ sản xuất đã đến Yemen vào tuần trước, bất chấp nỗ lực từ các nhà lập pháp Mỹ ngăn chặn việc chuyển giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN