Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cân nhắc tranh cử ghế thống đốc hoặc nghị sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời phỏng vấn báo The Wichita Eagle, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra “báo hiệu” rằng ông sẽ tham gia một cuộc đua trong tương lai. Ông không loại trừ bất cứ kịch bản nào khi nhấn mạnh rằng: “Chúa sẽ đưa tôi đến đúng nơi”.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo ở Washington D.C., ngày 15/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Báo trên cho biết ông Pompeo có thể ra tranh cử Thượng viện hoặc Thống đốc bang Kansas vào năm 2022, thậm chí tham vọng hơn là cuộc chạy đua trở thành tổng thống vào năm 2024.

Ông Pompeo đại diện cho Đơn vị Bầu cử số 4 của bang Kansas tại Hạ viện trước khi tham gia chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Tháng trước, ông Pompeo đã bác bỏ một nỗ lực chạy đua vào Thượng viện năm 2020 khi tuyên bố ông dự định tiếp tục đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ "miễn là Tổng thống Trump dành cho ông cơ hội được phục vụ với tư cách là nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Tôi thích làm những gì tôi đang làm và tôi có 75.000 'chiến binh vĩ đại' trên khắp thế giới, những người đang nỗ lực phục vụ người dân Mỹ".

Đại Thắng (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ họp báo về các vấn đề quốc tế nóng
Ngoại trưởng Mỹ họp báo về các vấn đề quốc tế nóng

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tổ chức cuộc họp báo trong đó đề cập tới nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cuộc khủng hoảng ở Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN