Ngoại trưởng Mỹ có thể đến Trung Quốc để đàm phán hạ nhiệt căng thẳng

Một quan chức Mỹ ngày 6/6 cho biết Ngoại trưởng Anthony Blinken đang lên kế hoạch đến Trung Quốc để đàm phán trong những tuần tới.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Ảnh: Reuters

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng sau vụ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc cách đây vài tháng, khiến ông Blinken huỷ chuyến thăm Trung Quốc ngay sát giờ dự kiến. Quan chức giấu tên trên đã không nêu thời gian cụ thể của chuyến thăm sắp tới. 

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối xác nhận về các kế hoạch của ông Anthony Blinken. Phó phát ngôn viên Vedant Patel cho biết: “Chúng tôi chưa có lịch trình của Bộ trưởng để thông báo. Như chúng tôi đã nói trước đây, chuyến thăm Trung Quốc sẽ được dời lại khi điều kiện cho phép”.

Bloomberg là hãng truyền thông đầu tiên đưa tin về chuyến thăm theo dự kiến hồi tháng 2 của ông Blinken. Quan chức ngoại giao này đã hủy chuyến đi tới Bắc Kinh sau khi Mỹ tuyên bố phát hiện một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay trên bầu trời nước này.

Khinh khí cầu này cuối cùng đã bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ, rơi xuống ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông đã trao đổi với ông Vương Nghị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc -  về sự cố này nhưng Washington vẫn cam kết hợp tác và chuyến thăm sẽ nối lại khi điều kiện cho phép.

Tháng 5, ông Blinken đã bày tỏ hy vọng có thể sắp xếp lại chuyến thăm Trung Quốc trong năm nay.
Ông nói với tờ Washington Post: “Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi thiết lập lại các đường dây liên lạc thường xuyên ở tất cả các cấp và trong chính phủ của hai bên”.

Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang căng thẳng liên quan đến nhiều vấn đề như đảo Đài Loan và hoạt động quân sự ở Biển Đông.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo CNA)
Bùng nổ nghề tìm thú cưng đi lạc ở Trung Quốc
Bùng nổ nghề tìm thú cưng đi lạc ở Trung Quốc

'Thám tử thú cưng' – công việc chuyên tìm kiếm, giải cứu và trả lại vật nuôi đi lạc, mất tích cho chủ nhân đang nở rộ và trở thành một nghề mới ở Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN