Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du châu Á, dự hội nghị của G-20

Không lâu sau khi kết thúc cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến đến Trung và Nam Á vào tuần tới để tham gia các cuộc đàm phán quốc tế đưa ông chung phòng với những người đồng cấp Trung Quốc và Nga.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Antony Blinken trong một cuộc họp ở Washington, D.C. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/2 thông báo rằng ông Blinken sẽ tới Kazakhstan và Uzbekistan, sau đó đến Ấn Độ để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20), trong đó có cả Trung Quốc và Nga.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Nga cũng như giữa Mỹ và Trung Quốc về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Các quan chức Mỹ rất kín tiếng về khả năng Ngoại trưởng Blinken gặp người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) hoặc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ở New Delhi. Nhưng cả ba dự kiến có mặt ở thủ đô Ấn Độ vào tuần tới để dự cuộc họp của G-20. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ thông báo rằng không có cuộc họp nào được lên lịch.

Trong hội nghị của G-20 tại Bali, Indonesia năm 2022, Ngoại trưởng Blinken đã hội đàm sâu rộng với Ngoại trưởng lúc bấy giờ của Trung Quốc Vương Nghị, điều này dẫn đến hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 cùng năm.

Ông Vương Nghị hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gặp Ngoại trưởng Blinken vào cuối tuần trước bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Đây là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ khi Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc ngày 4/2. Ngoại trưởng Blinken đã hoãn chuyến thăm Bắc Kinh vì bất đồng liên quan đến sự kiện này.

Cuộc họp G-20 sắp tới dự kiến sẽ tập trung vào an ninh lương thực và năng lượng, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tại Bali năm 2022, một số quốc gia đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của xung đột Nga - Ukraine với giá cả và nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu.

Trước khi tới New Delhi, ông Blinken sẽ đặt chân đến thủ đô Astana của Kazakhstan để hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này và dự cuộc họp của nhóm C5+1, bao gồm các nước thuộc Liên Xô cũ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại cuộc họp đó, ông Blinken sẽ nhấn mạnh “cam kết của Mỹ đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Trung Á”. Ngoại trưởng Blinken sau đó sẽ tới Tashkent để đàm phán với các quan chức Uzbekistan.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AP)
Mỹ điều chỉnh chính sách xuất khẩu vũ khí
Mỹ điều chỉnh chính sách xuất khẩu vũ khí

Chính quyền Mỹ đã sửa đổi chính sách xuất khẩu vũ khí với các tiêu chí mới mà họ cho rằng sẽ giảm nguy cơ vũ khí Mỹ sẽ được sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN