Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh hợp tác y tế và phục hồi kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) diễn ra theo hình thức trực tuyến vào sáng 9/9, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã nhấn mạnh nhu cầu hợp tác y tế và phục hồi kinh tế hậu dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: TTXVN phát

Ngoại trưởng Marsudi đã kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác nhằm xây dựng khả năng phục hồi y tế với mục tiêu ngắn hạn là đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine và mục tiêu dài hạn là phát triển khả năng phục hồi y tế của khu vực. Mặt khác, người đứng đầu ngành ngoại giao Indonesia cũng kêu gọi tái khởi động các hoạt động kinh tế của ASEAN nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế khu vực song song với việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình y tế.

Tiếp đó, tại Phiên họp đặc biệt của Hội đồng điều phối ASEAN về phát triển tiểu vùng diễn ra vào sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Indonesia đã kêu gọi tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò trọng tâm của ASEAN và các nền tảng phát triển tiểu vùng nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực. Bà Marsudi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ban Thư ký ASEAN và tăng tốc vận hành Quỹ ASEAN ứng phó với dịch COVID-19, nêu rõ "Indonesia chọn cách đi cùng nhau. ASEAN cần suy nghĩ và hành động như một Cộng đồng; thúc đẩy hợp tác và duy trì mối quan hệ giữa các bên trong khu vực".

Theo chương trình, Hội nghị AMM 53 và các Hội nghị liên quan diễn ra theo hình thức trực tuyến sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 9 đến 12/9 dưới sự chủ trì và điều hành của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Dự kiến sẽ có khoảng 20 hội nghị, phiên họp cấp bộ trưởng và khoảng 40 văn kiện được xem xét, ghi nhận và thông qua tại các hội nghị lần này.

AMM 53 và các hội nghị liên quan là một trong chuỗi các sự kiện quan trọng hàng đầu trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Đây là dịp để các bộ trưởng Ngoại giao trao đổi, kiểm điểm, điều phối về quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN ở cả 3 trụ cột và triển khai các ưu tiên trong Năm ASEAN 2020, thảo luận định hướng hợp tác tương lai của ASEAN, thống nhất quan điểm và tiếng nói chung của ASEAN đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; tăng cường hợp tác bền vững, hiệu quả giữa ASEAN với các đối tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN, góp phần chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan khác dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.

Hữu Chiến (TTXVN)
Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 27
Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 27

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các Hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến, ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 27.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN