Ngoại trưởng Hàn-Trung trao đổi về Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Bắc Kinh đóng một vai trò “có trách nhiệm” để Liên hợp quốc (LHQ) có thể đưa ra một nghị quyết chống Triều Tiên.

Những mảnh vỡ nghi từ tên lửa phóng vệ tinh của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Yun Byung-se đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 11/2 và kêu gọi Bắc Kinh đóng một vai trò “có trách nhiệm” để Liên hợp quốc (LHQ) có thể đưa ra một nghị quyết chống Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh bất chấp các lệnh cấm của LHQ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap ngày 12/2 đưa tin tại cuộc gặp kéo dài 40 phút bên lề Hội nghị an ninh Munich ở Đức, ông Yun cũng thông báo với ông Vương Nghị quyết định của Seoul về việc cho ngừng hoạt động của các nhà máy của Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong, gọi đây là một “quyết định khó khăn” của Hàn Quốc, cho thấy quyết tâm của Seoul hợp tác với Hội đồng Bảo an LHQ và cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, ông Vương Nghị nhất trí cần đẩy nhanh các cuộc tham vấn về nghị quyết mới chống Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông cũng đồng ý là các động thái gần đây của Triều Tiên đã làm cho tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên xấu đi và phức tạp hơn, song nhấn mạnh cần “ứng phó một cách cẩn trọng”, cân nhắc các lợi ích và mối lo ngại của các nước láng giềng.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc lại thu được mảnh vỡ nghi từ tên lửa phóng vệ tinh của Triều Tiên
Hàn Quốc lại thu được mảnh vỡ nghi từ tên lửa phóng vệ tinh của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/2 cho biết nước này đã thu được các mảnh vỡ được cho là tách ra từ tên lửa mà Triều Tiên đã dùng để phóng vệ tinh hôm 7/2 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN