Ngoại trưởng Đan Mạch bày tỏ xin lỗi về các vụ đốt kinh Koran

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/8, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Algeria đã bày tỏ "lấy làm tiếc và xin lỗi" về các vụ đốt kinh Koran xảy ra ở thủ đô Copenhagen.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tại một cuộc họp báo ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Algeria cho biết trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ahmed Attaf, ông Rasmussen khẳng định hành vi của các phần tử cực đoan đốt kinh Koran trước trụ sở các cơ quan ngoại giao của một số quốc gia Hồi giáo tại Copenhagen là "không thể chấp nhận được" và hoàn toàn trái với truyền thống hiếu khách, cởi mở của Đan Mạch.

Theo Ngoại trưởng Rasmussen, Chính phủ Đan Mạch đang trong quá trình hoàn thiện dự luật nhằm chấm dứt những hành vi như vậy và dự kiến sẽ trình quốc hội để thảo luận trong vòng 4 tuần tới.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng đã thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp cấp bộ trưởng chung sắp tới giữa các nước châu Phi và Bắc Âu, dự kiến diễn ra tại Algeria từ ngày 16-18/10 tới.

Các vụ đốt, báng bổ kinh Koran do các cá nhân hoặc các nhóm bài Hồi giáo thực hiện, đặc biệt là ở các nước Bắc Âu, trong những tháng gần đây đã gây ra sự phẫn nộ từ các quốc gia Hồi giáo và thế giới. Ngày 4/8 vừa qua, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry, Ngoại trưởng Đan Mạch Rasmussen khẳng định quốc gia Bắc Âu này đang nghiên cứu một số biện pháp và quy định pháp lý nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ đốt kinh Koran.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Tại sao Thụy Điển và Đan Mạch gặp khủng hoảng về kinh Koran?
Tại sao Thụy Điển và Đan Mạch gặp khủng hoảng về kinh Koran?

Cả Thụy Điển và Đan Mạch đều đang xem xét các cách để hạn chế đốt kinh Koran một cách hợp pháp nhằm giảm căng thẳng với các quốc gia Hồi giáo, nhưng họ đều không có luật có thể được sử dụng để cấm đốt kinh Koran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN