Ngoại trưởng Anh thay thế Bộ trưởng phụ trách Brexit dẫn đầu đàm phán với EU

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/12 đã chỉ định Ngoại trưởng Liz Truss làm trưởng đoàn đàm phán các vấn đề hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU) sau khi Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Frost từ chức.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Anh Liz Truss chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Liverpool (Anh) ngày 11/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức và Ngoại trưởng Truss sẽ tiếp tục đàm phán với EU về Nghị định thư Bắc Ireland. 

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Frost đã gửi thư từ chức tới Thủ tướng Johnson tối 18/12. Trước đó, tờ The Mail on Sunday của Anh đưa tin ông Frost đã xin từ chức cách đây 1 tuần, nhưng đồng ý tiếp tục nhiệm vụ cho đến tháng 1/2022. Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Johnson, ông Frost đã bày tỏ "quan ngại về chỉ đạo hiện nay đối với hoạt động đi lại" liên quan các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 và việc tăng thuế. 

Ông Frost, một người ủng hộ Brexit, đã dẫn đầu nỗ lực của London trong việc đàm phán lại các điều khoản về việc Anh rời khỏi EU. Giới quan sát cho rằng việc nhà đàm phán Brexit cao cấp nhất của Anh từ chức gây thêm khó khăn đối với Thủ tướng Johnson, trong bối cảnh một số nhà lập pháp nước này cảnh báo Thủ tướng cần phải cải thiện năng lực lãnh đạo. Ngày 17/12 vừa qua, Thủ tướng Johnson tuyên bố nhận trách nhiệm cá nhân đối với thất bại bất ngờ của đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử tại Bắc Shropshire (miền Trung England) - khu vực bầu cử mà đảng này chưa bao giờ mất ghế trong hơn một thế kỷ qua.

Anh đã rời thị trường chung EU từ đầu năm 2021, song đã 2 lần trì hoãn việc thực thi các biện pháp quản lý sau Brexit. Các thủ tục khai báo hải quan và kiểm soát hàng hóa nhập khẩu từ EU, chủ yếu là thực phẩm và các loại nông sản, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, Anh và EU vẫn chưa tìm ra được giải pháp lâu dài cho những khó khăn về thương mại đối với Bắc Ireland, khu vực đã chịu tác động nặng nề do các quy định mới gây gián đoạn nghiêm trọng thông thương hàng hóa từ lục địa Anh sang vùng lãnh thổ này và làm gia tăng căng thẳng tại đây.

Trần Quyên (TTXVN)
Báo Anh: Bộ trưởng phụ trách Brexit David Frost từ chức
Báo Anh: Bộ trưởng phụ trách Brexit David Frost từ chức

Tờ Daily Mail của Anh ngày 18/12 đưa tin, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Frost đã từ chức do bất đồng với chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bao gồm việc áp đặt tăng thuế và các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID bổ sung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN