Ngoại giao 'khúc côn cầu' Nga - Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Mỹ ngày 9/8, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông cùng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đều chơi môn khúc côn cầu và nhấn mạnh: "Chúng tôi đều biết rằng ngành ngoại giao giống như môn khúc côn cầu và đôi khi thường dẫn tới những cú va đụng".

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định rằng nước này vẫn "có nhiều lợi ích chung" với Nga cho dù xảy ra tình trạng băng giá trong quan hệ hai nước.     

Ngoại trưởng Nga (trái)- Mỹ (phải) trong buổi họp báo tại Bộ ngoại giao Mỹ ngày 9/8. Ảnh: Reuters


Trước khi khai mạc các cuộc đàm phán với các bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Nga, ông Kerry thừa nhận rằng các mối quan hệ song phương đã "trải qua những thời khắc đầy thách thức" và hy vọng sẽ tiến hành một cuộc trao đổi quan điểm "thẳng thắn".

Phát biểu trước báo giới, ông Kerry nhận định: "Không cần phải bàn, mối quan hệ Mỹ-Nga là mối quan hệ cực kỳ quan trọng, và nó được đánh dấu bằng cả những lợi ích chung lẫn đôi khi là những lợi ích mâu thuẫn, xung đột".   

Mối quan hệ giữa hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này ngày càng xấu đi do vụ nhân viên cơ quan tình báo Mỹ Edward Snowden bay tới Moscow sau khi tiết lộ chi tiết chương trình do thám của Washington. Tiếp đến, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin để phản đối Điện Kremlin quyết định cấp quy chế tị nạn cho Snowden.


TTXVN/Tin tức
'Nga ngày càng bài Mỹ khi Putin trở lại cầm quyền'
'Nga ngày càng bài Mỹ khi Putin trở lại cầm quyền'

Nga đã thể hiện thái độ ngày càng bài Mỹ giống như thời Chiến tranh Lạnh kể từ khi ông Vladimir Putin trở lại cầm quyền làm tổng thống nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN