Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Parlatino, đặt trụ sở tại Panama từ năm 2008, nhấn mạnh rằng cơ quan lập pháp khu vực này đã nhiều năm phản đối việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương và coi đây là những hành vi trái với luật pháp quốc tế.
Đối với Parlatino, việc đưa Cuba vào danh sách do Bộ Ngoại giao Mỹ đơn phương soạn thảo là không công bằng và vô căn cứ. Cơ quan lập pháp khu vực cũng đã nêu rõ quan điểm này trong Tuyên bố của phiên họp thường kỳ lần thứ 38 vừa diễn ra tháng 12/2024.
Parlatino nhận định rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Cuba trở lại cái gọi là "danh sách các quốc gia được cho là tài trợ cho khủng bố" là biện pháp đơn phương nhằm biện minh cho chính sách bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài hơn 6 thập kỷ chống La Habana. Cơ quan lập pháp khu vực khẳng định chính sách này gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất, thúc đẩy tình trạng di cư, vi phạm quyền phát triển của người dân Cuba và có tính chất ngoài lãnh thổ khi ảnh hưởng đến các bên thứ ba trong quan hệ thương mại hoặc tài chính của họ với đảo quốc Caribe này.
Trước đó, ngày 14/1, chỉ vài ngày trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã quyết định đưa Cuba ra khỏi danh sách nói trên. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định này chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1. Cuba đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ động thái trên, cho rằng quyết định của Tổng thống Trump vô lý và không có cơ sở thực tế.