Nghi rò rỉ phóng xạ tại 7 nước châu Âu có nguồn gốc từ Nga

Các cơ quan chức năng đã phát hiện rò rỉ phóng xạ tại 7 nước châu Âu và nghi có nguồn gốc từ Nga.

Đo độ ô nhiễm phóng xạ trong không khí. Ảnh: Ekolist

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 21/2 các trạm giám sát môi trường ở châu Âu đã phát hiện tại 7 nước châu Âu, trong đó có CH Séc, một lượng nhỏ chất đồng vị phóng xạ iodine-131, còn gọi là radioiodine, rò rỉ ra môi trường xung quanh.

Đài phát thanh Radio Praha dựa vào thông tin của Viện Bảo vệ phóng xạ và an toàn hạt nhân Pháp cho biết, lượng chất đồng vị phóng xạ  thất thoát ra ngoài nói trên có liên quan đến hoạt động của con người, với số lượng nhỏ nên không gây nguy hại cho sức khỏe của người dân.

Một số phương tiện thông tin đại chúng đưa ra giả thiết về "xuất xứ từ nước Nga" bởi vì một trạm giám sát môi trường của Na Uy ghi nhận sớm nhất chất phóng xạ ở gần biên giới Nga.


Bà Dana Drabova, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về an toàn hạt nhân CH Séc, trấn an dân chúng Séc không phải lo ngại về lượng chất phóng xạ nói trên. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tìm hiểu chất iodine-131 từ đâu đã rò rỉ ra môi trường tại Séc.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Mexico báo động 6 bang vì nguồn phóng xạ bị đánh cắp
Mexico báo động 6 bang vì nguồn phóng xạ bị đánh cắp

Ngày 15/2, Cơ quan Bảo vệ dân sự thuộc Bộ Nội vụ Mexico đã đưa ra báo động tại các bang Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí và Michoacán, sau khi một nguồn phóng xạ gồm các chất đồng vị Americium, Beryl và Cesium bị đánh cắp tại bang Queretaro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN