Mexico báo động 6 bang vì nguồn phóng xạ bị đánh cắp

Ngày 15/2, Cơ quan Bảo vệ dân sự thuộc Bộ Nội vụ Mexico đã đưa ra báo động tại các bang Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí và Michoacán, sau khi một nguồn phóng xạ gồm các chất đồng vị Americium, Beryl và Cesium bị đánh cắp tại bang Queretaro.

Cảnh sát tăng cường an ninh tại khu vực ở Tepic, Mexico ngày 10/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Cơ quan Bảo vệ dân sự cảnh báo người dân trong trường hợp phát hiện nguồn phóng xạ trên không được mở bình bảo vệ, giữ khoảng cách bán kính an toàn 5m và thông báo ngay cho lực lượng chức năng. Nguồn phóng xạ trên dùng để đo mật độ của vật liệu, đã bị đánh cắp trên đường vận chuyển tại bang Queretaro vào hồi 21h00 ngày 13/2 (theo giờ địa phương).

Đây là vụ đánh cắp nguồn phóng xạ thứ 8 tại Mexico trong vòng 3 năm qua. Cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ nguồn phóng xạ bị đánh cắp trước đó.
Chất phóng xạ có thể gây nguy hiểm cho con người nếu không được cách ly an toàn và có thể gây tổn thương vĩnh viễn hoặc tổn thương nặng đối với những người cầm hoặc tiếp xúc chỉ trong một thời gian ngắn. Theo cảnh sát Mexico, thủ phạm thường không nhận thức được mức độ nguy hiểm khi đánh cắp loại vật liệu này.


TTXVN/Tin Tức
Mexico tiêu diệt trùm băng nhóm ma túy Beltrán Leyva
Mexico tiêu diệt trùm băng nhóm ma túy Beltrán Leyva

Ông trùm Juan Francisco - biệt danh H2 - của băng nhóm Beltrán Leyva khét tiếng tại Mexico đã bị các lực lượng an ninh tiêu diệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN