Nghệ sĩ nhào lộn không chân

Mặc dù khi sinh ra đã không có chân nhưng việc từ bỏ giấc mơ trở thành một nghệ sĩ nhào lộn chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của anh Lv Li, 30 tuổi, ở thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Ảnh: Internet


Anh Li hiện mưu sinh bằng việc biểu diễn nhào lộn trên đường phố (ảnh) và số tiền kiếm được cũng đủ giúp anh có một cuộc sống khá tươm tất. Hàng ngày, anh cho khán giả thưởng thức nhiều động tác đẹp mắt và mạnh mẽ như chống hai tay lộn ngược, thôi miên rắn, thậm chí cả thổi lửa. Những buổi biểu diễn của anh Li tại nhiều thành phố khác nhau luôn thu hút được lượng khán giả đông đúc. Ước mơ của Li là được tham gia một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Q.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN