Ngăn ngừa tuyển quân là trẻ em dưới 18 tuổi ở Syria

Ngày 1/7, Cơ quan đại diện của Liên hợp quốc (LHQ) về quyền trẻ em ở các vùng xung đột vũ trang đã ký kết Kế hoạch hành động về bảo vệ trẻ em với lực lượng đối lập của Syria nhằm chấm dứt và ngăn ngừa tuyển quân là trẻ em dưới 18 tuổi.

Chú thích ảnh
 Người tị nạn tại trại Rukban, biên giới Syria - Jordan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn lời bà Virginia Gamba, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về vấn đề Trẻ em và xung đột vũ trang cho biết, việc ký thỏa thuận này cho thấy cam kết rất quan trọng của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) trong việc đảm bảo không có trẻ em bị tuyển quân hay sử dụng bởi bất kỳ cơ quan nào nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này.

Bà Gamba và Tổng chỉ huy Lực lượng dân chủ Syria Mazloum Abdi đã ký chính thức kế hoạch này tại Geneva hôm 29/6 sau nhiều tháng nỗ lực bàn thảo.

Bà Gamba cho biết tình trạng của trẻ em Syria vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Kế hoạch hành động trên nhằm phối hợp với các bên tham chiến trong cuộc xung đột kéo dài ở Syria. Bà cũng kêu gọi các bên liên quan tại các vùng xung đột trên thế giới nắm lấy cơ hội cùng hợp tác với LHQ và ký kết các chương trình hành động tương tự.

Với Syria, nơi cuộc chiến đã kéo dài sang năm thứ 9, bà Gamba khuyến khích các bên tham chiến cùng tiến tới một giải pháp chính trị phù hợp với Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an LHQ năm 2015, mang lại hòa bình bền vững cho Syria. Theo bà, chỉ có như vậy tình trạng lạm dụng trẻ em trong cuộc chiến mới có thể chấm dứt.

Hải Vân (TTXVN)
Giao tranh từ sáng đến chiều tại Tây Bắc Syria khiến 96 người thiệt mạng
Giao tranh từ sáng đến chiều tại Tây Bắc Syria khiến 96 người thiệt mạng

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 96 người đã thiệt mạng trong ngày 28/6 khi các vụ đụng độ nổ ra giữa quân chính phủ Syria với phiến quân tại tỉnh Hama, Tây Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN