Ngân hàng trung ương Anh nỗ lực bình ổn thị trường

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 10/10 thông báo đưa ra thêm biện pháp nhằm giảm thiểu gánh nặng thanh khoản, sau khi chính phủ quyết định triển khai kế hoạch cắt giảm thuế và vay nợ để bù đắp cho việc giảm thu ngân sách.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của BoE nêu rõ ngân hàng trung ương sẵn sàng tăng quy mô mua lại trái phiếu chính phủ theo một biện pháp khẩn cấp, vốn hết hiệu lực vào ngày 14/10. BoE sẽ triển khai một cơ chế tạm thời, theo đó các ngân hàng có thể hỗ trợ thanh khoản sau ngày 14/10. 

Sau khi Thủ tướng Anh Liz Truss công bố kế hoạch trên hôm 23/9, lợi suất trái phiếu của Anh tăng vọt, trong khi đồng bảng Anh giảm giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD vào ngày 26/9 vừa qua. Nhằm ổn định thị trường, BoE đã công bố chương trình khẩn cấp mua lại trái phiếu dài hạn của Chính phủ Anh trong 2 tuần, với tổng trị giá 65 tỷ bảng (71 tỷ USD). BoE nhấn mạnh chương trình mua lại trái phiếu chính phủ sẽ giúp "khôi phục hoạt động của các loại trái phiếu dài hạn trên thị trường và giảm rủi ro tín dụng của các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Anh". Tuy nhiên, cho đến nay, BoE mới chỉ mua được lượng trái phiếu với tổng giá trị khoảng 5,5 tỷ USD. 

Tuần trước, Fitch đã hạ đánh giá tín nhiệm nợ công của Chính phủ Anh từ "ổn định" xuống "tiêu cực" liên quan đến kế hoạch kích thích kinh tế công bố hôm 23/9.

Hoàng Châu (TTXVN)
Nguy cơ các hộ gia đình tại Anh bị cắt điện luân phiên trong mùa Đông tới
Nguy cơ các hộ gia đình tại Anh bị cắt điện luân phiên trong mùa Đông tới

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã tạo nên "tình trạng hỗn loạn và bất ổn chưa từng có" trên thị trường năng lượng. Trong khi đó, các nhà máy điện chạy bằng khí đốt sản xuất hơn 40% tổng sản lượng điện của Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN