Một toà chung cư bị phá huỷ trong xung đột tại Saltivka thuộc vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Chủ tịch EIB Nadia Calvino và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tổ chức cuộc họp báo chung tại Kiev, nhấn mạnh cam kết của Liên minh châu Âu đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.
Khoản đầu tư này huy động từ cả khu vực công và tư nhân, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như cơ sở hạ tầng, hệ thống năng lượng, cung cấp nước sạch và xây dựng hầm trú ẩn tại các trường học. Trong đó, gần 500 triệu euro sẽ được phân bổ thông qua các ngân hàng lớn của Ukraine nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột.
Chủ tịch EIB Nadia Calvino nhấn mạnh rằng ngân hàng đang ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế và nhà ở, với mục tiêu giúp người dân Ukraine ổn định cuộc sống. Bà khẳng định rằng sự hỗ trợ từ EIB không chỉ mang tính ngắn hạn mà còn hướng đến phục hồi bền vững thông qua việc củng cố nền tảng kinh tế và xã hội của Ukraine.
Việc EIB tiếp tục mở rộng hỗ trợ phản ánh cam kết của Liên minh châu Âu trong việc duy trì sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, EU đã viện trợ hàng chục tỷ euro để duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine như: củng cố hệ thống tài chính, tái thiết hạ tầng và hỗ trợ nhân đạo.
Ngoài các khoản hỗ trợ tài chính từ châu Âu, Ukraine cũng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ. Tổng thống Zelensky cho biết một phái đoàn đại diện của Tổng thống Trump dự kiến sẽ tới thăm Ukraine trong tuần này.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức an ninh cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump đang có các cuộc thảo luận với lãnh đạo châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Bên cạnh đó, báo chí quốc tế đang đưa tin về một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến các bước tiến tới một giải pháp đàm phán hòa bình.
Việc EIB cam kết khoản hỗ trợ này là một bước tiến quan trọng, song Ukraine vẫn đối diện với nhiều thách thức trong quá trình phục hồi. Theo các chuyên gia kinh tế, ngoài việc tái thiết hạ tầng Ukraine cần tập trung vào ổn định tài chính, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh năng lượng và giải quyết tình trạng thất nghiệp do xung đột gây ra. Trong bối cảnh đó, việc EIB đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể giúp Ukraine duy trì động lực kinh tế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, để đạt được sự phục hồi bền vững, Kiev cần một chiến lược dài hạn với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ với khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính quốc tế.
Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Ukraine và các đối tác phương Tây, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về triển vọng quan hệ quốc tế cũng như chiến lược tái thiết của Kiev trong giai đoạn xung đột còn diễn biến phức tạp.