Ngân hàng BRICS dự định phát hành trái phiếu trị giá 500 triệu USD

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) K.V. Kamath cho biết, ngân hàng do Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) thành lập này đang lên kế hoạch trong nửa cuối năm 2017 huy động tới 500 triệu USD thông qua việc phát hành trái phiếu “masala” được định giá bằng đồng rupee của Ấn Độ.

Kế hoạch trên được đưa ra sau khi NDB phát hành thành công trái phiếu xanh bằng đồng NDT trị giá 435,5 triệu USD trên thị trường liên ngân hàng của Trung Quốc trong năm 2016 để hỗ trợ sử dụng năng lượng tái tạo và sạch.

Toàn cảnh cuộc họp hội đồng quản trị ngân hàng NDB.Ảnh: THX/TTXVN

Trái phiếu “masala” là loại trái phiếu được phát hành ngoài Ấn Độ, nhưng được định giá bằng đồng rupee.


BRICS, gồm Brazil , Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, hồi tháng 7/2014 đã thống nhất thành lập một ngân hàng chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và NDB chính thức đi vào hoạt động một năm sau đó.


NDB, có trụ sở tại Thượng Hải, được thành lập với số vốn ban đầu là 100 tỷ USD, đang tài trợ cho bảy dự án trị giá 1,5 tỷ USD. Trong năm 2017, NDB lên kế hoạch tài trợ cho 15 dự án cơ sở hạ tầng có giá trị tới 3 tỷ USD ở các nước thành viên.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi hợp tác với BRICS
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi hợp tác với BRICS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 16/10 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hợp tác với chính phủ của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) để thúc đẩy thương mại và tăng cường đổi mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN