Nga vẫn tiếp tục chiến dịch không kích ở Syria

Ngày 24/11, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố chiến dịch không kích của Nga ở Syria sẽ vẫn tiếp tục được triển khai bất chấp việc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu của nước này.


Không quân Nga không kích một căn cứ của IS gần Raqqa ngày 9/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho rằng vụ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại khu vực biên giới Syria là “vụ việc cực kỳ nghiêm trọng”, song cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Ngoài ra, Điện Kremlin cũng cho rằng vẫn còn quá sớm để nhận định rằng mối quan hệ Moskva - Ankara sẽ trở nên xấu đi cho đến khi xác định rõ tình huống dẫn tới vụ việc trên.

Trong khi đó, cũng trong ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moskva coi vụ việc Ankara bắn hạ máy bay Nga là một hành động không thân thiện và bộ này đang xúc tiến một gói các biện pháp để đáp trả những vụ việc như vậy. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Chúng tôi coi những hành động của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ là không thân thiện”. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc Su-24 của Nga bị máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trên lãnh thổ Syria.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết đã trao công hàm phản đối chính thức về vụ việc trên cho Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại Moskva.

TN (Theo Reuters)
Ngoại trưởng Nga hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Nga hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 24/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã quyết định hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ nước này bắn hạ chiến đấu cơ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN