Trực thăng Nga tìm phi công Su-24 cũng bị bắn hạ

Lực lượng nổi dậy Syria đã bắn hạ một trực thăng Nga bằng tên lửa chống tăng. Đây là một trong hai trực thăng được quân đội Nga cử đến hiện trường tìm kiếm phi công lái máy bay Su-24 vừa bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.


Hình ảnh chiếc trực thăng bị rơi.

Nhóm nổi dậy Syria khẳng định đã dùng tên lửa chống tăng từ mặt đất để tấn công chiếc trực thăng. Dưới đây là video về chiếc trực thăng rơi do phiến quân tại Syria công bố trong đó là hình ảnh một chiến binh đã sử dụng tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất:




Tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định được độ xác thực do khoảng cách và chất lượng của đoạn video này.

Trực thăng Nga bị bắn rơi chỉ vài giờ đồng hồ sau khi một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị hai máy bay chiến

BGM-71 TOW là một trong những tên lửa chống tăng phổ biến được Mỹ sản xuất từ những năm 1970. Tên lửa này có tầm bắn trong phạm vi 4,2 km.

đấu F16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại khu vực ở vùng núi Turkmen thuộc tỉnh Latakia phía Bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ tổng Tham mưu Nga đã xác nhận một trong hai chiếc trực thăng Mi-8 của nước này tham gia chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công lái chiếc Su-24 đã bị tấn công.

Một lính thủy đánh bộ của Nga đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, những thành viên còn lại trên chiếc trực thăng đã được chuyển đến căn cứ không quân Hmeymim.

TN
Nhiều nghị sĩ Nga chỉ trích chính quyền Ankara
Nhiều nghị sĩ Nga chỉ trích chính quyền Ankara

Nhiều nghị sĩ Nga đã kêu gọi chính phủ nước này cắt đứt quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắt rơi một máy bay quân sự của Nga tại khu vực biên giới Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN