Nga và Ukraine nhất trí thành lập trung tâm điều phối ngũ cốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 13/7, phương tiện truyền thông cho biết cuộc đàm phán giữa về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã đạt kết quả, theo đó Nga và Ukraine nhất trí thành lập một “trung tâm điều phối” ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Chú thích ảnh
Ảnh: RT

Hãng tin RT (Nga) và kênh DW (Đức) cho biết Moskva và Kiev đã nhất trí thành lập một “trung tâm điều phối chung” các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và đặt trụ sở tại Istanbul.

Phát biểu với báo giới sau cuộc đàm phán bốn bên gồm Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar của nước chủ nhà cho biết trung tâm này sẽ có đại diện của tất các các bên.  

Ông Hulusi Akar nêu rõ: “Các bên đã đạt được một thỏa thuận liên quan tới các vấn đề kỹ thuật như kiểm soát chung tại các điểm đến và vấn đề an toàn hàng hải trên các tuyến đường vận chuyển. Ông cho biết thêm phái đoạn Nga và Ukraine sẽ gặp lại nhau vào tuần tới ở Thổ Nhĩ Kỳ” để xem xét các chi tiết một lần nữa.  

Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đưa tin các phái đoàn quân sự của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quan chức của Liên hợp quốc (LHQ) đã nhóm họp tại thành phố Istanbul trong ngày 13/7, bắt đầu vòng đàm phán mới về việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ cảng Odesa bên bờ Biển Đen. Đây là cuộc họp đầu tiên có sự tham dự trực tiếp của các quan chức Nga và Ukraine kể từ ngày 29/3.

Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp với LHQ để thúc đẩy các bên đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết tình trạng giá cả các mặt hàng như ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt sau khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay.

Theo các nhà ngoại giao, vòng đàm phán trên sẽ thảo luận việc các tàu, thuyền của Ukraine dẫn đường cho các tàu chở ngũ cốc vào và ra khỏi khu vực cảng có mìn, các bên xung đột nhất trí ngừng bắn trong khi các tàu, thuyền chở ngũ cốc di chuyển, còn Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự hỗ trợ của LHQ có nhiệm vụ kiểm tra các tàu, thuyền nhằm giải quyết mối quan ngại của Moskva về việc có thể buôn lậu vũ khí.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Pyotr Ilyichev, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho các tàu, thuyền thương mại nước ngoài tham gia hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, tuy nhiên Moskva muốn kiểm tra và giám sát các tàu, thuyền này để tránh trường hợp buôn lậu vũ khí. Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn lời một nguồn tin ngoại giao khác cho biết phía Nga còn muốn hủy bỏ những trở ngại đối với hoạt động xuất khẩu do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.

Nga và Ukraine là những nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. Cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đang làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc, gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều nước trên thế giới.

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết tại Ukraine hiện vẫn còn 18 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu của mùa vụ năm ngoái tồn đọng trong các kho chứa, trong khi quốc gia này dự kiến sẽ thu được 60 triệu tấn nữa vào mùa vụ năm nay. Nếu không xuất khẩu được số ngũ cốc tồn đọng, Ukraine có nguy cơ bị thiếu kho chứa để bảo quản ngũ cốc.

Tiếp tục cập nhật...

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Bắt đầu vòng đàm phán mới về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine
Bắt đầu vòng đàm phán mới về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các phái đoàn quân sự của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quan chức của Liên hợp quốc (LHQ) đã nhóm họp tại thành phố Istanbul trong ngày 13/7, bắt đầu vòng đàm phán mới về việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ cảng Odesa bên bờ Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN