Nga và Hàn Quốc tăng cường phòng dịch bệnh viêm phổi lạ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Y tế Hàn Quốc đang tiến hành điều tra những người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới, loại virus gây ra bệnh viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), trong đó có những hành khách đi cùng chuyến bay và ngồi gần bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng tại khu vực cách ly, nhập cư và hải quan của sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 21/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến bay có tổng cộng 139 hành khách và 8 tiếp viên. Theo kết quả điều tra, đã có 29 hành khách, 5 tiếp viên và 10 nhân viên hàng không tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân này đã đi cùng đoàn 5 người tới Hàn Quốc nhân kỳ nghỉ lễ mùa Xuân của Trung Quốc. Tuy nhiên, 5 người này hiện chưa có triệu chứng gì đặc biệt. 

Trong khi đó, hãng hàng không T'way Air của Hàn Quốc đã quyết định hoãn việc thực hiện các chuyến bay theo lộ trình mới tới thành phố Vũ Hán do lo ngại nguy cơ virus lây lan.

Trước đó, Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết bệnh nhân nữ quốc tịch Trung Quốc này đã nhập cảnh vào Hàn Quốc tại sân bay Incheon ngày 19/1. Hiện tại, bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế Incheon, với tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Tính đến ngày 21/1, Hàn Quốc đã ghi nhận 1 bệnh nhân bị kết luận nhiễm chủng virus corona mới, 3 người có triệu chứng khả nghi, trong đó có 2 người tự khai báo lên cơ quan y tế, 1 người được phát hiện trong quá trình kiểm dịch. Tất cả những người này đều đang bị cách ly. 7 người từng có triệu chứng khả nghi trước đó đều đã được kết luận âm tính với virus.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cũng đang tiến hành kiểm dịch ở mức độ nghiêm ngặt nhất bằng cách đo nhiệt độ từng hành khách nhập cảnh qua cổng đón các máy bay xuất phát từ Vũ Hán. Tuy nhiên, do virus có thời gian ủ bệnh, hoặc bệnh nhân có thể uống thuốc hạ sốt, nên có khả năng không phát hiện triệu chứng sốt ở hành khách. Những hành khách bay từ Vũ Hán đến nếu có triệu chứng sốt hoặc ho đều bị cách ly để tiến hành kiểm tra. Những người có triệu chứng sốt hay ho 14 ngày sau khi thăm Vũ Hán được khuyến cáo phải báo lên cơ quan y tế.

* Cùng ngày, giới chức sân bay Nga cho biết các sân bay nước này cũng đẩy mạnh việc kiểm tra các du khách tới từ Trung Quốc nhằm xác định những người bị nhiễm chủng virus corona mới.

Tại Nga, ít nhất 4 sân bay gồm Sheremetyevo và Vnukovo tại thủ đô Moskva, sân bay tại Yekaterinburg và Irkutsk đã công bố các biện pháp kiểm tra nhằm xác định các hành khách lây nhiễm. 

Rospotrebnadzor, cơ quan phụ trách sức khỏe người tiêu dùng Nga, không loại trừ khả năng căn bệnh này có thể lây lan đến Nga, song đánh giá nguy cơ này khá thấp. Các chính quyền khu vực cũng được thông báo về các biện pháp nhằm giảm nguy cơ bùng phát dịch.

Ước tính mỗi năm có khoảng 1,5 triệu lượt du khách Trung Quốc tới Nga.

Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán. Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học.

Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm ở người. Cũng có những chủng gây bệnh nặng hơn như chủng corona gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) hay chủng gây Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Tuy nhiên, những chủng này đều không phải là chủng gây ra dịch viêm phổi lạ hiện nay tại Vũ Hán. Hiện thành phố đã xác nhận 6 bệnh nhân tử vong và 258 trường hợp nhiệm bệnh. 

Ngày 21/1, giới chức y tế tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới tại tỉnh này. Trong khi đó, thành phố Thượng Hải và Thiên Tân cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo sẽ có thêm những trường hợp nhiễm bệnh tại các khu vực khác của Trung Quốc và cả các nước khác trong những ngày tới.

Mạnh Hùng - Đặng Ánh (TTXVN)
Số ca tử vong do bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán tăng lên 6 người
Số ca tử vong do bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán tăng lên 6 người

Theo hãng tin Reuters, tính đến ngày 20/1, số trường hợp tử vong vì mắc bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra đã tăng lên 6 người tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN