Nga và Anh bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố

Lực lượng an ninh tại Nga và Anh trong cùng một ngày đều đã bắt được các đối tượng tình nghi hàng đầu liên quan tới khủng bố.

Cảnh sát Nga tuần tra trên quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskova. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev ngày 16/4 thông báo cảnh sát Moskva đã bắt giữ một trong những đối tượng chuyên tuyển mộ các phần tử khủng bố cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị truy nã gắt gao nhất. Đối tượng này làm nghề lái taxi ở thủ đô Moskva.

Ông Kolokoltsev cho biết bộ trên đã kết thúc chiến dịch đặc biệt mang mật danh "Taxi", trong đó kiểm tra hồ sơ của hơn 170.000 tài xế taxi và bắt giữ được đối tượng bị quốc tế truy nã nói trên.

Hồi tháng 12/2015, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ước tính có tới 2.900 công dân nước này bị tình nghi tham gia các hoạt động liên quan tới IS.

Cùng ngày, cảnh sát Anh đã bắt giữ một đối tượng nam giới tại sân bay Manchester ở Tây Nam nước Anh. Đối tượng này bị tình nghi tiến hành "các vụ khủng bố liên quan tới Syria".

Nghi phạm nói trên 18 tuổi, đến từ Birmingham, miền Trung nước Anh. Cơ quan chức năng cho biết vụ bắt giữ này không liên quan tới vụ bắt 5 đối tượng khác từ Birmingham hôm 14 và 15/4 vừa qua, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cảnh sát hiện cũng chưa đưa ra bình luận nào về sự liên quan giữa những đối tượng bị bắt với các vụ tấn công kinh hoàng tại Brussels (Bỉ) tháng trước và tại Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái, khiến tổng cộng 162 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

TTXVN/Tin Tức
Tây Ban Nha bắt giữ cặp đôi có liên hệ với IS
Tây Ban Nha bắt giữ cặp đôi có liên hệ với IS

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo cảnh sát ngày 16/4 đã bắt giữ một người đàn ông Maroc và một phụ nữ Tây Ban Nha có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại cảng Algeciras, miền Nam Tây Ban Nha. Cặp đôi này đang tìm cách tới Maroc cùng con trai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN