Nga tuyên bố phá hủy loạt bệ phóng HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa tiên tiến do Mỹ viện trợ cho Ukraine, trong khi Kiev nói Moskva cung cấp thông tin sai lệch.

Chú thích ảnh
Một hệ thống HIMARS khai hoả ở Ukraine trong ảnh công bố vào ngày 24/6/2022. Ảnh: Reuters

Bốn trong số các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp và một trong các phương tiện hỗ trợ hệ thống này đã bị phá hủy trong ba tuần giao tranh ở Ukraine. Đây là thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 22/7.

Mỹ đã gửi 12 bệ phóng HIMARS vào đầu tháng này tới Ukraine và cùng ngày 22/7 cho biết họ sẽ cung cấp cho Kiev 4 hệ thống nữa.

Trong thông báo nhanh hàng ngày, Tướng Nga, Igor Konashenkov cho biết: “Các cuộc tấn công có độ chính xác cao bằng tên lửa đã phá hủy bốn hệ thống HIMARS cùng một cơ sở đạn dược và phương tiện nạp đạn trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 20/7”.

Ông cung cấp thêm, hai trong số các bệ phóng đã bị phá hủy gần khu định cư Malotaranovka, phía nam Kramatorsk. Một chiếc khác, cùng với xe hỗ trợ, bị phá hủy gần Krasnoarmeysk. Bệ phóng HIMARS cuối cùng đã bị phá hủy ở ngoại ô phía đông Konstantinovka. Cả ba địa điểm đều nằm ở vùng do quân đội Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Mỹ đã cung cấp cho Kiev các Hệ thống Tên lửa pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) vào tháng trước, để thay thế các hệ thống tên lửa bị thiệt hại trong cuộc xung đột với Nga. Vụ tấn công nhằm vào Malotaranovka đã được công bố rộng rãi vào ngày 5/7, nhưng hai cuộc tấn công sau đó của Nga trước đây không được nhắc đến.

Trong khi đó ngày 22/7, Nhà Trắng xác nhận rằng 4 bệ phóng HIMARS bổ sung, 580 máy bay không người lái tấn công liều chết và hàng nghìn viên đạn pháo sẽ được gửi tới Ukraine như một phần của gói “hỗ trợ an ninh” trị giá 270 triệu USD.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên trao đổi với Reuters khẳng định rằng không có bệ phóng HIMARS nào được gửi đến Ukraine đã bị phá hủy. Trong khi đó, chính quyền Kiev cáo buộc Moskva đã lan truyền "thông tin sai lệch" nhằm ngăn cản phương Tây gửi thêm vũ khí cho Ukraine.

“Nga đang cố gắng ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây và đe dọa các đồng minh của Ukraine bằng sức mạnh hư cấu của các lực lượng vũ trang của Nga”, ông Sergey Leshchenko, phụ tá của Chánh văn phòng Tổng thống Vladimir Zelensky, nói với các phóng viên.

Theo kế hoạch, Washington gửi cho Kiev tổng cộng 16 bệ phóng HIMARS bánh lốp, London cung cấp thêm 3 bệ phóng tên lửa bánh xích, có khả năng phóng cùng loại đạn. HIMARS được trang bị đạn GLMRS tầm trung, dẫn đường vệ tinh, mà Ukraine tuyên bố đã sử dụng để chống lại các kho đạn dược và cơ sở hạ tầng của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất hơn 760 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Mới đây, Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS tấn công một cây cầu quan trọng ở khu vực Kherson, miền nam nước này, hiện do Nga kiểm soát.

Cầu Antonivsky là một trong hai tuyến then chốt đưa lực lượng Nga đến vùng lãnh thổ Ukraine ở bờ Tây của sông Dnipro. Cầu đã trở thành mục tiêu chính của các lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây, với việc Kiev sử dụng tên lửa chính xác cao HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công, gây hư hại cho cây cầu.

Người đứng đầu chính quyền lâm thời vùng Kherson được Nga hậu thuẫn, Volodymyr Saldo, đã cho đóng cửa cầu Antonivsky trong tuần trước với việc lưu thông hàng hóa và cho biết đây là "hạn chế tạm thời" để cho phép tiến hành sửa chữa.

Theo các quan chức địa phương nói với hãng thông tấn RIA của Nga, Ukraine tấn công cây cầu bằng 12 quả đạn từ hệ thống HIMARS.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN