Nga tuyên bố chưa sử dụng hết năng lực tại Syria

Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/12 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này vẫn chưa sử dụng hết năng lực tại Syria và có thể triển khai thêm những phương tiện quân sự ở đó nếu cần thiết.

Máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Nga tham gia chiến dịch không kích IS hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở tỉnh Latakia, tây bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng ta đã thấy phi công và đặc vụ tình báo của chúng ta phối hợp hiệu quả như thế nào với nhiều lực lượng khác nhau như lục quân, hải quân và không quân, cũng như cách thức họ sử dụng những vũ khí hiện đại nhất. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó chưa phải là toàn bộ năng lực của chúng ta. Chúng ta còn có nhiều phương tiện quân sự hơn và sẽ sử dụng nếu cần thiết".

Trong diễn biến liên quan, liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu cho biết đã tiến hành 20 cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố này tại Iraq và Syria hôm 18/12.

Cùng ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên dương Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) vì chặn đứng khoảng 30 âm mưu tấn công và phát hiện hơn 320 gián điệp nước ngoài trong năm 2015.


Trong bài phát biểu ca ngợi FSB, Tổng thống Nga khẳng định: “Tôi muốn chỉ ra rằng, trong năm 2015, nhờ những nỗ lực của các nhân viên FSB, hơn 30 tội ác mang tính chất khủng bố đã bị ngăn chặn. Cơ quan phản gián của chúng ta đảm nhận trách nhiệm vô cùng lớn lao. Năm nay họ đã phát hiện hơn 320 quan chức phản bội và gián điệp nước ngoài. Chúng ta đang thấy những cơ quan mật vụ của một số quốc gia đang tăng cường hoạt động tại Nga”.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ và phương Tây đang chống IS hay Nga?
Mỹ và phương Tây đang chống IS hay Nga?

Tờ nhật báo cánh hữu Libero (Italy) số ra mới đây đăng bài phân tích của nhà bình luận Maurizio Del Pietro với nhận định rằng, phương Tây đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi đứng ra bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ chơi trò hai mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN