Nga tuyên bố chặn vụ 'tấn công khủng bố' nhằm vào quan chức Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một nhóm cá nhân bị cáo buộc hành động theo chỉ thị của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong âm mưu cho nổ chiếc ô tô của đại diện chính quyền Crimea ở Simferopol.

Chú thích ảnh
Ảnh: TASS

Trung tâm quan hệ công chúng của FSB nói với hãng thông tấn TASS rằng cơ quan này đã ngăn chặn được cuộc tấn công khủng bố do SBU tổ chức nhằm vào một quan chức hàng đầu của Crimea. Trong đó, 3 nghi phạm đã bị giam giữ.

“FSB đã ngăn chặn hành động khủng bố do SBU tổ chức nhằm vào một trong những nhà lãnh đạo của Crimea. Trong đó, FSB đã bắt giữ một nhóm cá nhân - bao gồm các công dân Nga Bodnar V. A., Shevchenko O. V. V. và Ananyev V. V., những người đã hành động theo chỉ thị của SBU trong âm mưu cho nổ chiếc ô tô của một đại diện chính quyền Crimea ở Simferopol. Những người bị bắt giữ đều đã nhận tội”, FBS cho biết.

Theo FBS, giới chức đã thu giữ một thiết bị nổ tự chế điều khiển từ xa từ các nghi phạm, một thiết bị truyền sóng vô tuyến, một giá 3 chân để lắp đặt thiết bị phóng nhắm vào mục tiêu, một ngòi nổ từ xa được kích hoạt từ một chiếc điện thoại di động.

Giới chức cũng đã mở cuộc điều tra hình sự theo một số điều khoản, bao gồm nỗ lực thực hiện cuộc tấn công khủng bố và mua bán và tàng trữ trái phép các thiết bị nổ.

Trong đoạn video điều tra do FSB lưu hành, nghi phạm Bodnar khai nhận những người bị bắt giữ được giao nhiệm vụ cho nổ tung một đoàn xe ô tô.

“Quả mìn hiện nằm trong gara với điều khiển từ xa. Quả mìn được sử dụng nhằm mục đích tấn công đoàn xe”, nghi phạm Bodnar nói.

Vợ của Bondar cũng đã bị các sĩ quan FSB bắt giữ.

Theo FSB, nhóm nghi phạm này dự định thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một đoàn xe gồm 2 chiếc ô tô. Họ đã chuẩn bị thực hiện từ ngày 26/1 đến ngày 1/2. Với mục đích này, họ đã nghiên cứu lộ trình của đoàn xe, mặc dù chỉ có một trong những chiếc xe này được coi là mục tiêu tấn công.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Một chiến lược mới có thể ‘cứu’ Ukraine?
Một chiến lược mới có thể ‘cứu’ Ukraine?

Kiev nên tập trung vào quốc phòng, bớt phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN