Nga triển khai lữ đoàn Bắc Cực đầu tiên

Một quan chức cao cấp của quân đội Nga cho biết, Mátxcơva đã lên kế hoạch triển khai lữ đoàn cơ giới hóa đầu tiên tại Bắc Cực vào năm 2015.

Nga đang tích cực bảo vệ các lợi ích của mình tại Bắc Cực. Ảnh Internet.


Theo tư lệnh lục quân Nga, tướng Alexander Postnikov, lữ đoàn này sẽ được thành lập ngay khi quân đội nhận được đủ vũ khí và trang thiết bị cần thiết. “Lục quân sẵn sàng thành lập những lữ đoàn như vậy trong tương lai gần, nhưng để đạt được tính cơ động và bảo vệ lợi ích tối ưu, trước hết họ cần nhận đủ các trang thiết bị chuyên dụng”, hãng tin Interfax dẫn lời ông Postnikov phát biểu tại một cuộc họp báo.

Quan chức này cũng cho biết thêm, lữ đoàn Bắc Cực sẽ được giao một xe chuyên chở vũ khí đa dụng MT-LBV.

Trước đó, Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev đã kêu gọi áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ hiệu quả hơn các lợi ích Nga tại Bắc Cực vào năm 2020. Năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga cũng từng thông báo, sẽ thành lập hai lữ đoàn Bắc Cực tại Murmansk hoặc Arkhangelsk ở miền bắc Nga.


T.H

Quân đội Nga tái trang bị vũ khí hiện đại
Quân đội Nga tái trang bị vũ khí hiện đại

Trong tuyên bố đưa ra ngày 5/1, Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov khẳng định trong ba năm tới, chính phủ sẽ cấp gần 4.000 tỷ rúp (hơn 140 tỷ USD) để tái trang bị quân đội nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN