Nga trao trả 114 binh sĩ Ukraine

Ngày 29/6, cơ quan tình báo Ukraine cho biết 114 binh sĩ của Kiev đã được trả tự do trong đợt trao đổi tù binh lớn nhất với Moskva kể từ khi xung đột nổ ra vào hồi cuối tháng 2.

Chú thích ảnh
Các tay súng Ukraine đã đầu hàng sau nhiều tuần cố thủ tại nhà máy thép Azovstal, ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Ảnh tư liệu: Reuters

Cơ quan tình báo Ukraine cho biết trong số những người mới được trả tự do có 95 quân nhân đã tham gia cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol miền Nam Ukraine. Ngoài ra, có 43 binh sĩ vừa được trả tự do thuộc quân số của trung đoàn Azov, một đơn vị bán quân sự đã hợp nhất vào quân đội Ukraine.

Moskva và Kiev đã một số lần trao đổi tù nhân kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24/2 năm nay.

Lê Ánh (TTXVN)
UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine
UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn trở thành trung gian trong một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN