UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine

Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn trở thành trung gian trong một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Sputnik

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn một nguồn thạo tin cho biết UAE đã đề nghị "hỗ trợ" Nga và Ukraine trong một cuộc trao đổi tù nhân tiềm năng giữa hai bên. Nguồn tin cho biết đề xuất của UAE đang được xem xét, trong bối cảnh danh sách các tù binh dự kiến được trao đổi đã hoàn thành. 

Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố đã bắt giữ nhiều tù binh của nhau kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng vào cuối tháng 2. Giới chức Ukraine trước đó cho biết họ đã tiến hành 11 cuộc trao đổi và hàng chục tù binh đã được trả tự do. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh
Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết Kiev và Moskva ngày 30/4 đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh, trong đó 7 binh sĩ và 7 dân thường Ukraine được trở về nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN