Nga trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa mới cho hải quân

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 28/12 (giờ Việt Nam) tuyên bố Nga đã hoàn tất các vụ thử nghiệm loại tên lửa mới nhất Bulava và sẽ triển khai các tên lửa này cho hải quân.

Một loại tên lửa đạn đạo của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp các sĩ quan quân đội cấp cao, Tổng thống Medvedev nêu rõ: "Bất chấp những khó khăn hiện nay của ngành công nghiệp tên lửa-vũ trụ, chúng ta đã tiến một bước quan trọng trong những ngày gần đây khi hoàn thành các vụ thử nghiệm hệ thống (tên lửa) hạt nhân chiến lược hiện đại phiên bản dành cho hải quân nói trên... Giờ đây, nó sẽ được đưa vào hoạt động".

Tổng thống Medvedev, Tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang Nga, cũng nhắc lại việc các vụ thử tên lửa Bulava gặp một số sự cố khiến Mátxcơva phải lùi thời điểm đưa tên lửa Bulava vào hoạt động, ban đầu dự kiến trong giai đoạn 2006-2007.

Tên lửa Bulava, được kỳ vọng trở thành tên lửa chiến lược chủ lực của Hải quân Nga cho tới những năm 2040-2045, có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 8.000km.


TTXVN/Tin Tức

Nga thử thành công hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Nga thử thành công hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này ngày 23/12 đã bắn thử thành công hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN