Nga trang bị giàn tên lửa Yars cho ba quân đoàn

Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu trang bị các giàn tên lửa Yars mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 cho ba quân đoàn chiến lược đóng quân tại các tỉnh Irkut, Novosibirsk và Kaluga.

 

Hệ thống tên lửa Yars được đánh giá là có thể chọc thủng mọi lá chắn tên lửa. Ảnh: Internet.

 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ vũ khí mới hiện đại được trang bị cho binh chủng tên lửa chiến lược Nga lên tới 30%, và theo chương trình của chính phủ, các lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tiến tới hoàn thành mục tiêu trang bị mới 70-80% vũ khí hiện đại vào năm 2020. Cơ sở của các lực lượng tên lửa chiến lược Nga hiện vẫn là loại tên lửa lỗi thời PC-20 Satan (P-36m), RS-18 Stiletto (UR-100N UTTH) và RS-12M Topol (RT-2:00).

 

Tư lệnh binh chủng tên lửa chiến lược Nga, Trung tướng Sergei Karakayev, cho biết ngoài ba quân đoàn kể trên, vào tháng Sáu tới, quân đoàn tên lửa Teikov đóng tại tỉnh Ivanovo sẽ được trang bị các giàn tên lửa di động mới Yars. Đồng thời, các giàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cơ động Topol-M sẽ được trang bị cho quân đoàn Saratov Sắp tới, một loạt quân đoàn và binh đoàn cũng sẽ nhận loại tên lửa mới rất hiện đại này.

 

Tên lửa Yars có tầm bắn tới 11.000 km, mang các đầu đạn tự tìm mục tiêu và có khả năng bay linh hoạt để tránh tên lửa đối phương.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN