Nga tìm kiếm “Anh hùng lao động” giống thời Xô viết

Tổng thống Nga đắc cử, Vladimir Putin mới đây đã thông báo trong một cuộc họp nội các rằng ông sẽ trao giải thưởng tiền mặt cho những người chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm những công nhân lao động xuất sắc nhất từ giới thợ hàn, thợ nề, thợ mỏ và tài xế xe tải.


Anh thợ mỏ thời Xô viết, Alexei Stakhanov từng trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Time. Ảnh Internet.


Trước đó, Bộ Y tế và Phát triển xã hội Nga đã khởi động vòng loại từ các khu vực nhằm lựa chọn những ứng cử viên sáng giá nhất thông qua các tổ chức công đoàn. Cuộc thi gợi nhớ những bầu chọn kiểu “Anh hùng lao động” hay “Chiến sĩ thi đua” từ thời Liên Xô cũ.

Thời Xô viết, những công nhân xuất sắc nhất sẽ được nhận tiền thưởng cùng các bằng khen và huy hiệu ghi nhận thành tích. Người công nhân nổi tiếng nhất thời kỳ này là anh thợ mỏ Alexei Stakhanov, người đã lập các kỷ lục về khai thác than và trở thành tấm gương khích lệ tinh thần lao động trên khắp Liên Xô thời kỳ đó. Ngày 31/8/1935, Stakhanov đã đào được 102 tấn than trong 5 giờ 45 phút, gấp 14 lần chỉ tiêu của mình. Ngày 19/12 cùng năm, Stakhanov lại lập kỷ lục mới với 227 tấn than đào được trong một ca làm việc.

Trong phiên bản “Anh hùng lao động” của Tổng thống đắc cử Vladimir Putin, mỗi người chiến thắng ở từng ngành nghề sẽ được trao khoản tiền thưởng 300.000 rúp (hơn 10.000 USD), người về thứ hai được 200.000 rúp và thứ ba được 100.000 rúp.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN