Nga: Thủ đô Moskva hứng chịu đợt tuyết rơi dày nhất một thế kỷ qua

Đợt tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua đang gây trở ngại cho nhiều hoạt động của người dân tại thủ đô Moskva (Nga) khi các tuyến đường tắc nghẽn, trẻ em không thể đến trường và hàng loạt chuyến bay bị hoãn.

Tuyết rơi dày đặc tại Moskva, Nga ngày 3/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Moskva cho biết từ ngày 3/2 đến sáng 5/2, lớp tuyết bao phủ đã đạt mức 44 cm, cao hơn 20% so với mức trung bình của cả tháng. Ước tính trong ngày 5/2, tuyết sẽ tiếp tục dày thêm 20 cm nữa trong khi nhiệt độ rơi xuống âm 12 độ C.

Hiện tượng thời tiết được cho là bất thường trong 5 ngày đầu tháng 2 này đã phủ lên thủ đô Nga một lượng tuyết tương đương trung bình của cả tháng. Có nơi đo được lượng tuyết dày lên tới 55 cm.

Giới chức thông báo do thời tiết xấu nên các học sinh có thể nghỉ ở nhà dù các trường học vẫn mở cửa. Thông thường các trường học tại Nga chỉ đóng cửa khi nhiệt độ rơi xuống mức cực thấp. Người dân được khuyến cáo sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thay vì tự lái xe riêng để tránh nguy cơ đường sá trơn trượt.
 
Giới chức thành phố cũng đã huy động các loại máy móc và công cụ hiện đại để dọn tuyết. Trong vòng 24 giờ, đơn vị dọn tuyết đã dọn dẹp khoảng 1,2 triệu m3 tuyết.

Cũng trong sáng 5/2, tuyết rơi quá dày khiến hơn 100 chuyến bay không thể cất cánh theo đúng lịch trình từ các sân bay ở Moskva.

Hiện hầu hết các phương tiện giao thông công cộng và hệ thống cung cấp năng lượng vẫn hoạt động bình thường.

TTXVN/Báo Tin tức
Hãi hùng dọn tuyết trên đường rộng 30 cm ở độ cao 2000 m
Hãi hùng dọn tuyết trên đường rộng 30 cm ở độ cao 2000 m

Làm việc ngoài trời mùa đông buốt giá là điều khó khăn, một người lao động chăm chỉ tại Trung Quốc thậm chí còn dọn tuyết trên con đường rộng 30 cm nằm ở độ cao 2.000 m trên núi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN