Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria chuẩn bị gặp bốn bên cấp thứ trưởng ngoại giao

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Thứ trưởng Ngoại giao các nước Nga, Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhóm họp tại thủ đô Moskva của Nga vào tuần tới. Cuộc họp này diễn ra trước thềm cuộc gặp cấp Ngoại trưởng sau đó.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu tại một cuộc họp ở Ankara. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran  Hossein Amirabdollahian, Ngoại trưởng Cavusoglu cho rằng Astana hiện là định dạng còn tồn tại duy nhất để giúp giải quyết vấn đề Syria. Hiện các bên đang lên kế hoạch cho cuộc gặp cấp Ngoại trưởng của bốn nước trên.

Theo ông Cavusoglu, Nga đã đề nghị tổ chức cuộc họp sơ bộ cấp thứ trưởng ngoại giao tại Moskva để chuẩn bị cho cuộc gặp bốn bên này. 

Nga hiện đang ủng hộ việc nối lại mối quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hồi tháng 12/2022, Nga đã tổ chức cuộc đàm phán giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, và tiến tới thúc đẩy các cuộc gặp cấp Ngoại trưởng, cuối cùng là cấp Tổng thống.

Trần Quyên (TTXVN)
Nga: Phương Tây đánh lạc hướng dư luận về vụ phá hoại đường ống khí đốt
Nga: Phương Tây đánh lạc hướng dư luận về vụ phá hoại đường ống khí đốt

Trong thông tin liên quan tới vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc của Nga, truyền thông phương Tây đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận và Nga không hiểu làm thế nào các quan chức Mỹ có thể đưa ra giả định liên quan các cuộc tấn công mà không thực hiện điều tra. Trên đây là tuyên bố của người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra ngày 8/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN