Nga thay 'Bạch tuộc' bằng xe tăng hạng nhẹ

Báo "Izvestia" dẫn một nguồn tin trong lực lượng dù cho biết Bộ Tư lệnh quân đổ bộ của Nga đã đặt hàng để cơ sở chế tạo máy Kurgan thiết kế, phát triển loại xe tự hành bánh xích lắp pháo tăng 125-mm.

Pháo chống tăng tự hành Bạch tuộc-SD. Ảnh: Internet.


Loại xe tự hành mới cần cho quân đổ bộ để thay thế cho xe tăng lỗi thời "Bạch tuộc-SD" (Sprut) mà lực lượng dù đã từ chối mua hồi năm 2010 sau sự kiện một chiếc “Bạch tuộc” bị bốc cháy trong cuộc diễu binh nhân ngày chiến thắng phát xít 9/5 do rò rỉ nhiên liệu.


TTXVN/Tin tức
Nga giới thiệu xe tăng T-90S
Nga giới thiệu xe tăng T-90S

Người đứng đầu tập đoàn Rosoboronexport của Nga, ông Sergei Ladygin, cho biết Nga sẽ trưng bày xe tăng T-90S tại triển lãm vũ khí hiện đại Sitdef Peru-2013 được tổ chức ở Lima (Peru) từ ngày 15-19/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN