Nga thành lập các trung tâm năng lực để thay thế nhập khẩu

Ngày 6/6, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin cho biết Bộ Phát triển Kỹ thuật số cùng với Bộ Công thương và các cơ quan ban ngành khác sẽ xây dựng đề xuất thành lập các trung tâm công nghiệp có năng lực thay thế nhập khẩu.

Chú thích ảnh
Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga. Ảnh minh họa: Bloomberg/TTXVN

Trước đây ý tưởng này đã từng được nhắc tới tại Nga nhằm thay thế các công nghệ nước ngoài, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số.

Trong cuộc họp nội các ngày 6/6, Thủ tướng Nga nói: “Việc xây dựng các trung tâm năng lực công nghiệp với chức năng nhằm hướng tới thay thế các giải pháp nước ngoài trong lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế”.

Ông Mishustin chỉ rõ Bộ Phát triển Kỹ thuật số và Bộ Công thương, cùng với các bộ phận khác sẽ xác định thành phần nhân sự của các trung tâm này và đưa ra các đề xuất với Chính phủ.

Ngày 3/6, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã chỉ đạo Bộ Phát triển Kỹ thuật số bắt đầu thành lập các trung tâm năng lực công nghiệp để thay thế nhập khẩu trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Sau đó, Thủ tướng Nga kêu gọi sự tham gia của đại diện các công ty hàng đầu của Nga vào cơ cấu mới này.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Nga tìm ra cách lách lệnh trừng phạt của Mỹ để trả nợ nước ngoài bằng đồng ruble
Nga tìm ra cách lách lệnh trừng phạt của Mỹ để trả nợ nước ngoài bằng đồng ruble

Nga đang tìm hiểu một cách mới để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn đang ngăn cản Nga thực hiện các khoản thanh toán trái phiếu bằng đồng USD cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN