Nga tấn công tên lửa khu vực Kiev, Ukraine phản công ở Kherson

Hãng tin AP dẫn nguồn giới chức Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Kiev và vùng Chernihiv ở phía bắc đất nước. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực phản công ở vùng Kherson ở phía nam.

Chú thích ảnh
Một ngư dân nhìn khói bốc lên sau vụ tấn công tên lửa vào một cơ sở quân sự ở quận Vyshhorod, ngoại ô Kiev, Ukraine ngày 28/7/2022. Ảnh: AP

Theo AP, các lực lượng Nga ngày 28/7 đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào khu vực ngoại ô thủ đô Kiev và vùng Chernihiv ở phía bắc đất nước lần đầu tiên trong nhiều tuần. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã thông báo về một cuộc phản công nhằm giành lại khu vực Kherson, vốn bị lực lượng Nga kiểm soát ngay từ đầu cuộc chiến.

AP dẫn lời ông Oleksii Hromov, một quan chức cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho hay Nga đã tấn công khu vực Kiev bằng 6 quả tên lửa phóng từ Biển Đen, đánh trúng một đơn vị quân đội ở làng Liutizh, ngoại ô thủ đô.

Ông Hromov nói rằng cuộc tấn công đã phá hủy một tòa nhà và làm hư hại hai tòa nhà khác, và lực lượng Ukraine đã bắn hạ một trong những tên lửa ở thị trấn Bucha.

Thống đốc khu vực Kiev, Oleksiy Kuleba nói rằng có 15 người bị thương trong các cuộc không kích nói trên. Con số này chưa được kiểm chứng độc lập. Phía Nga cũng chưa có phản hồi trước các thông tin về vụ tấn công.

Ông Kuleba cho rằng các vụ tấn công diễn ra đúng vào Ngày Nhà nước, một ngày kỷ niệm mà Tổng thống Zelensky đặt ra vào năm ngoái.  Quan chức này tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước rằng “Ukraine đã phá vỡ kế hoạch của Nga và sẽ tiếp tục tự bảo vệ mình”. 

Tổng thống Zelensky đã chỉ thị kỷ niệm Ngày Nhà nước để nhắc nhở người Ukraine về lịch sử của đất nước với tư cách là một quốc gia độc lập. Ngày kỷ niệm này tôn vinh Hoàng tử Vladimir, người đã đưa Cơ đốc giáo trở thành tôn giáo chính thức của nhà nước Kyivan Rus thời Trung cổ hơn 1.000 năm trước.

Liên quan đến cuộc tấn công mới nhằm vào phía bắc Ukraine, Thống đốc khu vực Chernihiv Vyacheslav Chaus cũng báo cáo rằng Nga đã bắn tên lửa từ lãnh thổ Belarus vào làng Honcharivska, thuộc Chernihikv. Vùng Chernihiv đã không bị nhắm mục tiêu trong nhiều tuần qua.

Quân đội Nga đã rút khỏi các khu vực Kiev và Chernihiv vài tháng sau khi tuyên bố chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhằm vào khu vực công nghiệp ở Donbass, miền đông và nam Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi trong hầm sau giao tranh ở vùng Kharkiv, ngày 27/7/2022. Ảnh: AP 

Phó thống đốc vùng Kirovohrad của Ukraine, Andriy Raikovich cho biết, một cuộc tấn công tên lửa cũng đã nhằm vào thành phố Kropvynytskyi, cách Kiev khoảng 250 km. Ông cho biết cuộc tấn công đánh trúng các nhà chứa máy bay tại một học viện hàng không, làm hư hại các máy bay dân sự.

Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng hứng chịu một loạt pháo kích trong đêm, theo ông Raikovich. Cuộc pháo kích đã nhằm vào một nhà máy điện ở vùng Kharkiv.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục phản công ở khu vực Kherson, đánh sập một cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnepr hôm 27/7.

Truyền thông Ukraine dẫn lời cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovich cho biết chiến dịch giải phóng Kherson đang được tiến hành, trong đó các lực lượng của Kiev lên kế hoạch cô lập quân đội Nga và cho họ ba lựa chọn: "rút lui, nếu có thể, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt".

Ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết người Nga đang tập trung tối đa lực lượng theo hướng Kherson, đồng thời cảnh báo: "Một cuộc di chuyển quy mô rất lớn của quân đội Nga đã bắt đầu.".

Quân đội Anh cho biết Ukraine đã sử dụng loại pháo tầm xa mới do phương Tây cung cấp để làm hư hại ít nhất ba trong số các cây cầu bắc qua sông Dnepr mà quân đội Nga đang sử dụng cho hoạt động hậu cần.

Giao tranh trong những tuần gần đây tập trung vào tỉnh Donetsk. Đợt tấn công mới từ phía Nga được cho là diễn ra sau khoảng thời gian “tạm dừng hoạt động” sau khi phía Nga giành kiểm soát ở tỉnh Luhansk lân cận.

Các nhà phân tích quân sự tin rằng các lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực đánh chiếm các thành phố Bakhmut và Siversk ở tỉnh Donetsk.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Biện pháp ứng phó mới của Đức sau khi Nga tiếp tục giảm nguồn cung khí đốt
Biện pháp ứng phó mới của Đức sau khi Nga tiếp tục giảm nguồn cung khí đốt

Biện pháp này được Đức đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố cắt giảm một nửa lưu lượng hiện nay là 40% công suất xuống còn 20% qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) trong khi người tiêu dùng Đức đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng do lạm phát tăng vọt trong tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN