Một tên lửa được phóng từ tỉnh Belgorod của Nga bay về phía Kharkov, Ukraine. Ảnh minh họa: AFP
Theo hãng tin Reuters, Không quân Ukraine cho biết, tính đến 13 giờ 20 (giờ Việt Nam), cảnh báo không kích đã vang lên gần như toàn bộ Ukraine. Ông Vitali Klitschko, Thị trưởng Kiev, thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các mảnh vỡ đã rơi xuống gần một tòa nhà dân cư ở quận Sviatoshynskyi của Kiev, làm vỡ cửa sổ.
Nhiều vụ nổ đã xảy ra trên nhiều khu vực, trong đó có Rivne và khu vực Ivano-Frankivsk ở miền Tây. Các vụ tấn công cũng được ghi nhận tại các thị trấn Burshtyn và Rohatyn. Các tiếng nổ vang lên gần cả Cherkasy, cũng như tại các khu vực Odessa, Khmelnytskyi, Ternopil và Zhytomyr.
Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các biện pháp cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại một số khu vực, trong đó có Kiev và vùng phụ cận, sau khi Nga một lần nữa tấn công các cơ sở năng lượng.
Trong gần bốn năm chiến sự, Nga đã nhiều lần tấn công lưới điện và các cơ sở năng lượng của Ukraine, gia tăng các đòn không kích vào mùa đông nhằm làm gián đoạn nguồn điện và sưởi ấm, gây căng thẳng cho hậu cần và nền kinh tế, đồng thời gia tăng sức ép đối với Ukraine.
Ba Lan, quốc gia giáp với miền Tây Ukraine, đã triển khai máy bay để bảo vệ không phận sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các khu vực miền Tây Ukraine gần biên giới. Bộ tư lệnh tác chiến của Ba Lan viết trên X: “Các biện pháp này mang tính phòng ngừa và nhằm bảo đảm, bảo vệ không phận”.
Ba Lan thường điều máy bay chiến đấu trong các đợt Nga tập kích lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào miền Tây Ukraine, đặc biệt khi các cuộc tấn công được đánh giá là gây rủi ro cao hơn gần biên giới Ba Lan.
Cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh vừa có cuộc đàm phán hòa bình tại Miami (Mỹ) với sự tham gia của các quan chức Mỹ, các phái đoàn Ukraine và châu Âu, đồng thời có các cuộc tiếp xúc riêng với đại diện Nga.
Ngày 22/12, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tiết lộ những bước tiến mới trong cuộc đàm phán hòa bình Ukraine sau các cuộc tham vấn Nga - Mỹ tại Miami. Phó Tổng thống Vance tuyên bố đã có bước đột phá trong tiến trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine, mà theo ông, là tất cả các vấn đề hiện đều đã được đưa ra công khai. Tuy nhiên, ông lưu ý triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, đồng thời nhận định vấn đề lãnh thổ đang làm chậm đáng kể tiến trình đàm phán. Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine đang có những tiến triển ban đầu, song vẫn tồn tại nhiều bất đồng giữa các bên liên quan.
Tuy nhiên, Nga tỏ ra thận trọng trước các đánh giá lạc quan từ phía Mỹ. Trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Miami trong hai ngày 20 - 21/12 không nên được coi là một bước ngoặt, mà chỉ là một quá trình làm việc. Theo ông, các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục ở cấp chuyên gia theo cách tiếp cận tỉ mỉ.
Ông Peskov cho biết ưu tiên của Nga hiện nay là làm rõ nội dung các cuộc làm việc của Mỹ với Ukraine và các nước châu Âu về khả năng đạt được một giải pháp hòa bình, từ đó đánh giá mức độ phù hợp của những ý tưởng này với tinh thần hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska. Trước đó, vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Alaska, thảo luận các thông số tiềm năng cho một giải pháp, bao gồm vấn đề lãnh thổ và bảo đảm an ninh, đồng thời nhất trí duy trì các kênh đối thoại và sự tham gia của giới chuyên gia.
Về phần mình, ngày 22/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các dự thảo đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra khá vững chắc và đáp ứng gần 90% yêu cầu của Kiev. Tuy nhiên, ông thừa nhận cả Ukraine lẫn Nga đều khó có thể đạt được toàn bộ mong muốn trong tiến trình đàm phán.