Nga sẽ đầu tư 6 tỉ USD vào lĩnh vực dầu khí, khai khoáng tại Venezuela

Ngày 6/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc tiếp nhận khoản đầu tư trị giá 6 tỷ USD vào các lĩnh vực dầu mỏ và khai khoáng, trong đó có 1 tỷ USD được đầu tư cho các hoạt động khai thác vàng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại cuộc gặp ở Moskva ngày 4/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với truyền thông Venezuela nhân chuyến thăm tới Nga, ông Maduro cho biết các hợp đồng đầu tư trong lĩnh vực dầu mỏ sẽ tập trung vào công ty liên doanh giữa hai nước với mục tiêu nâng sản lượng khai thác dầu đang bị sụt giảm của nước này.

Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản lượng khai thác của Venezuela đã lao dốc từ mức 3,2 triệu thùng xuống còn 1,1 triệu thùng/ngày trong một thập kỷ qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Maduro cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó hai bên khẳng định sự cần thiết có một thế giới đa cực, đồng thời phản đối mạnh mẽ những biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Chính phủ Nga cũng cam kết cung cấp cho Venezuela khoảng 600.000 tấn ngũ cốc vào năm 2019, qua đó giúp cho nước này đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực bắt nguồn từ cuộc chiến tranh của các thế lực thù địch phá hoại nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ.

Hoài Nam (TTXVN)
Ngân hàng Anh từ chối yêu cầu trả 14 tấn vàng cho Venezuela
Ngân hàng Anh từ chối yêu cầu trả 14 tấn vàng cho Venezuela

Chính phủ Venezuela đã tìm cách rút 14 tấn vàng đang gửi tại Anh do lo ngại số vàng trị giá 550 triệu USD này sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN