Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về giải giáp hạt nhân

Ngày 24/7, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky tuyên bố gửi đến Quốc hội Mỹ "thông điệp" Moskva sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Washington về giải giáp hạt nhân.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp cùng ngày giữa nhóm đại biểu Duma với các đại biểu tham dự Hội thảo Nga - Mỹ về kiểm soát vũ khí, ông Slutsky cho hay Duma quốc gia với sự giúp đỡ của các đối tác Mỹ, nhà khoa học, chính trị gia, đã  cố gắng gửi thông điệp đến hai viện Quốc hội Mỹ về việc sẵn sàng đẩy mạnh đối thoại với cơ quan lập pháp Mỹ trong việc giải giáp hạt nhân cũng như các vấn đề quan trọng khác trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương. Ông Slutsky tin tưởng rằng Washington sẽ lắng nghe thông điệp này.
 
Theo ông Slutsky, Nga cho rằng cần phải duy trì Hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Ông nhấn mạnh nếu không làm được điều này, không thể gia hạn được Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START - 3), sẽ hết hạn vào năm 2021. Khi đó toàn bộ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ đi vào lịch sử và cả Nga lẫn Mỹ không thể để xảy ra kịch bản này.

Ông Slutsky cũng nhấn mạnh hợp tác giữa Quốc hội hai nước Nga - Mỹ lại bắt đầu tiến triển.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga, Mỹ nỗ lực hiện thực hóa kết quả hội nghị thượng đỉnh
Nga, Mỹ nỗ lực hiện thực hóa kết quả hội nghị thượng đỉnh

Ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ vừa diễn ra, cũng như những vấn đề song phương và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN